Gây tai nạn khiến một phụ nữ gãy chân, nam tài xế mô tô nhẫn tâm bỏ mặc nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ sau 10 giờ ráo riết truy vết, công an Thanh Hóa đã bắt được đối tượng.
Hành vi bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn giao thông không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn có thể khiến người vi phạm đối mặt với chế tài của pháp luật (video Cục CSGT).

Vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17h51 ngày 27/6. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chị V.T.P.M. (sinh năm 1976, ngụ phường Hạc Thành) đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36B8-519.xx lưu thông đến khu vực vòng xuyến Chim Hạc trên Quốc lộ 1A (thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe mô tô khác do một người đàn ông cầm lái.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe của chị M. hư hỏng nặng, bản thân nạn nhân ngã xuống đường và bị gãy phức tạp xương cổ chân. Thay vì nán lại hiện trường để kiểm tra thương tích và đưa người bị nạn đi cấp cứu, nam tài xế lại chọn cách lạnh lùng rời đi, bỏ mặc nạn nhân bơ vơ nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập tức vào cuộc. Lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập manh mối, đồng thời trích xuất toàn bộ hệ thống camera an ninh và rà soát dọc các tuyến đường. 

Nhờ triển khai đồng bộ và sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, chỉ hơn 10 giờ sau, cảnh sát đã tìm ra tung tích của kẻ gây tai nạn. Đối tượng được xác định là Đ.V.H. (sinh năm 1992, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông này bị phát hiện và bắt giữ khi đang âm thầm lẩn trốn tại phường Sầm Sơn.

Từ vụ việc trên, đại diện Cục Cảnh sát giao thông bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng nhiều tài xế vô cảm, cố tình trốn chạy sau khi gây tai nạn. Hành động ích kỷ này không chỉ gây cản trở lớn cho công tác điều tra mà còn tước đoạt "thời gian vàng" trong việc cấp cứu y tế, làm tăng nguy cơ tử vong hoặc khiến thương tích của nạn nhân trở nên trầm trọng hơn.

Dưới góc độ pháp lý, Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã quy định rất rõ: Hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, trốn tránh trình báo và không cứu giúp nạn nhân sẽ phải đối mặt với các mức xử phạt hành chính nghiêm khắc, kèm theo hình thức trừ điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, ở những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, sự nhẫn tâm bỏ trốn còn bị xem là tình tiết tăng nặng theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Khi đó, người vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và lãnh án tù.

Cục Cảnh sát giao thông đặc biệt khuyến cáo mọi công dân khi tham gia giao thông, nếu không may xảy ra va chạm, điều kiên quyết phải làm là dừng phương tiện, giữ nguyên hiện trường, chủ động sơ cứu nạn nhân và khẩn trương thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan công an nơi gần nhất (trừ trường hợp phải trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu). Mọi hành vi quay lưng bỏ chạy đều sẽ bị pháp luật truy cứu và trừng trị thích đáng.

QT (SHTT)