Trước những phản ánh về việc mặt đập xuất hiện vết nứt và có dòng thấm trong hành lang kiểm tra tại hồ chứa nước Sông Than (Khánh Hòa), đơn vị chủ đầu tư khẳng định các sự cố đã được xử lý và không gây ảnh hưởng đến an toàn công trình. Đồng thời, họ sẽ mời một tổ chức độc lập đánh giá lại chất lượng đập.
11-1765445564-ho-chua-hon-1000-ty-moi-khanh-thanh-da-nut-chu-dau-tu-len-tieng.jpg
Vết nứt trên thân đập.

Sáng 11/12, ông Phạm Minh Tân – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa – trao đổi với phóng viên về hiện tượng nứt mặt đập đất và thấm nước trong đập bê tông. Theo ông Tân, vết nứt xuất hiện khoảng một tháng trước, nằm trên lớp bê tông hạt mịn dày 6 cm, vốn chỉ có chức năng tạo mỹ quan và định hình bề mặt đập. Việc này đã được xử lý dứt điểm.

Ông giải thích nguyên nhân là do lớp bê tông này không được thiết kế khe co và khe giãn, khiến vật liệu bị giãn nở hoặc co ngót vì biến động nhiệt độ. Ngay khi có phản ánh, chủ đầu tư cùng nhà thầu đã tiến hành kiểm tra hiện trường và đào kiểm tra nền đập tại vị trí xảy ra vết nứt. Kết quả xác nhận hiện tượng này không ảnh hưởng đến kết cấu đập đất.

“Tuy vậy, để đảm bảo khách quan, chúng tôi sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập đánh giá toàn bộ chất lượng công trình,” ông Tân nhấn mạnh và cho biết trong chiều 11/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ có buổi kiểm tra tiếp theo.

11-1765445565-ho-chua-hon-1000-ty-moi-khanh-thanh-da-nut-chu-dau-tu-len-tieng.jpg
Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá` toàn diện chất lượng công trình.

Theo đại diện chủ đầu tư, Ban quản lý sẽ kiến nghị bổ sung hệ thống khe co và khe giãn trên lớp bê tông mặt đập nhằm hạn chế tái diễn sự việc. Công trình hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiệm thu, bàn giao và chuẩn bị đưa vào vận hành, nên mọi vấn đề phát sinh vẫn do nhà thầu thi công chịu trách nhiệm.

Hồ chứa nước Sông Than có dung tích hơn 85 triệu m³, là dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận trước đây (nay thuộc Khánh Hòa), với tổng vốn đầu tư trên 1.040 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ cùng nguồn vốn Trung ương và địa phương. Công trình được khánh thành ngày 20/9/2025, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030 sau sáp nhập.

Dự án gồm đập chính dài hơn 1 km, đập bê tông trọng lực dài 304 m, cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141 m, cùng hai đập phụ với tổng chiều dài hơn 417 m.

Bích Ngọc (SHTT)