Trước mức độ ô nhiễm không khí đang diễn biến nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Chủ tịch thành phố nhận định quá trình đô thị hóa nhanh khiến lượng khí thải và bụi từ giao thông, sản xuất đến hoạt động xây dựng tăng cao, gây suy giảm chất lượng không khí. Những ngày gần đây, thời tiết cực đoan với lớp mây mù dày, nền nhiệt thấp và hiện tượng nghịch nhiệt khiến chỉ số AQI liên tục ở mức “xấu” đến “rất xấu”, tác động rõ rệt đến đời sống và hoạt động kinh tế – xã hội.

Trong bối cảnh đó, Chỉ thị số 19 về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí được ban hành, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện ngay nhiều giải pháp mạnh.

o nhiem 9:12.jpg
Những ngày gần đây, Hà Nội trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng kiểm tra các khu xử lý chất thải rắn, đảm bảo vận hành ổn định, không để bụi và mùi phát tán; đồng thời chỉ đạo lực lượng vệ sinh môi trường tăng cường phun sương, dập bụi và rửa đường. Các báo cáo phải gửi hằng tuần trong tháng 12/2025.

Sở Xây dựng được yêu cầu giám sát nghiêm ngặt toàn bộ công trình đang thi công, đảm bảo 100% công trường có biện pháp kiểm soát bụi như che chắn, rửa xe trước khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi. Thành phố cũng yêu cầu xây dựng hệ thống giám sát bụi bằng cảm biến và camera tại tất cả công trình trên 1 ha, hoàn tất trong tháng 12/2025.

Đáng chú ý, Hà Nội tạm dừng cấp phép đào lòng đường và vỉa hè, trừ trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp, nhằm hạn chế phát sinh thêm bụi trong giai đoạn chất lượng không khí đang ở mức nguy hiểm.

11-1765417370-ha-noi-tam-dung-cap-phep-dao-duong-via-he-do-o-nhiem-khong-khi-nghiem-trong.jpg
Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo được chỉ đạo thông báo kịp thời cho các trường học, yêu cầu hạn chế hoạt động ngoài trời vào những thời điểm chất lượng không khí từ mức “Xấu” trở lên; đồng thời cho phép điều chỉnh hoặc tạm dừng lịch học nếu Sở Nông nghiệp và Môi trường phát cảnh báo về ô nhiễm nghiêm trọng.

Các xã, phường phải tăng cường kiểm tra công trường xây dựng, xử lý hành vi đốt rác, đốt rơm rạ; tổ chức quét hút bụi, rửa đường vào giờ thấp điểm và rà soát nguồn thải từ làng nghề, cơ sở sản xuất. Những nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15/12. Chỉ thị nhấn mạnh người đứng đầu địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Với các cơ sở sản xuất xả thải lớn, thành phố yêu cầu vận hành tối đa hệ thống xử lý khí thải, không để xảy ra sự cố và điều chỉnh công suất khi mức ô nhiễm tăng cao; đồng thời truyền dữ liệu quan trắc đầy đủ đến cơ quan quản lý.

Toàn bộ các giải pháp khẩn cấp phải được triển khai ngay và hoàn thành trong tháng 12. Các đơn vị phải gửi báo cáo hằng tuần về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp và trình UBND thành phố.

Biên Thùy (SHTT)