-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
26/11/2016 17:17"Hồ tử thần" làng đại học: 5 năm 24 người chết
Sau khi ngưng khai thác đá, nước từ mạch nước ngầm cùng nước mưa đọng lại đã tạo nên những hồ nước rất sâu, có chỗ gần 100m.
| Những mỏm đá ngầm nguy hiểm luôn chờ chực trong lòng nước - Ảnh: DUYÊN PHAN |
Không gian thoáng đãng, thơ mộng, hồ Đá (bên trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, thuộc địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương) là nơi được nhiều người dân, sinh viên đến dạo mát, hò hẹn.
Địa điểm này cũng được nhắc đến như một “hồ tử thần” khi liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn chết người do đuối nước. Dù có nhiều cảnh báo, nhắc nhở, thậm chí rào chắn nhưng vẫn không ngăn được nhiều người tìm đến.
"Lịch sử" buồn
Đó là số liệu thống kê của Trung tâm Quản lý và phát triển đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM tính từ năm 2011 đến thời điểm hiện tại về số người chết đuối tại khu vực hồ Đá.
Vụ mới nhất là sáng 24-11, người dân khu vực hồ Đá phát hiện một thi thể nam nổi trên lòng hồ đang trong quá trình phân hủy mạnh.
Nhiều người cho rằng nạn nhân có thể là sinh viên một trường ĐH thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM tên N.H.T. (20 tuổi, quê Đồng Nai) vì nam sinh viên này đã vắng mặt ở ký túc xá nhiều ngày.
Trước đó, trưa 31-10, người dân khu vực này xôn xao bởi một trường hợp tử nạn do bơi tắm dưới hồ.
Một nhóm 5 thanh niên rủ nhau ra đây dạo chơi rồi cùng nhau bơi ra mỏm đá cách bờ hồ khoảng 50m. Trong khi 4 người đã bơi tới nơi thì người còn lại bơi sau cùng kêu cứu rồi chìm dần. Nạn nhân chỉ mới 19 tuổi.
Theo người dân địa phương, những hồ này được hình thành trong quá trình khai thác đá từ trước những năm 1990.
Hiện có năm hồ với tổng diện tích khoảng 100ha, trong đó hồ lớn nhất là 30ha. Sau khi ngưng khai thác đá, nước từ mạch nước ngầm cùng nước mưa đọng lại đã tạo nên những hồ nước rất sâu, có chỗ gần 100m.
Ông Nguyễn Văn Dũng, người bán hàng gần khu vực này, cho biết từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ chết người xảy ra tại đây nhưng vụ tai nạn khiến bốn cô gái cùng chết đuối xảy ra nhiều năm trước làm ông bị ám ảnh mãi.
Ông kể: “Lúc đó là cuối tuần, bốn cô gái là công nhân dạo xung quanh hồ tạo dáng chụp ảnh gần mép hồ. Bất ngờ, một người bị trượt chân rơi xuống nước, ba cô gái còn lại hoảng loạn nhào ra cứu bạn nhưng rồi tất cả đều chìm dần dưới lòng hồ. Đến khi vớt lên, bốn thi thể đều tím tái, co quắp”.
Theo người dân địa phương, nạn nhân chết ở hồ là sinh viên, công nhân, trẻ em... ở khu vực này, nhưng cũng có không ít trường hợp là những người từ địa phương khác.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tử vong như tự tử, cũng có trường hợp bơi lội dẫn đến đuối nước và cả những thi thể được phát hiện dưới hồ chưa xác định được nguyên nhân.
Trong đó có không ít trường hợp là người biết bơi. Nguyên nhân có thể do khu vực này rất sâu và nước lạnh nên dẫn đến co cơ (vọp bẻ) khiến người biết bơi cũng bị đuối nước.
Bác sĩ Nguyễn Quang Huy, khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Nhân Dân 115, cho biết không có sự liên quan nhiệt độ trong nước nóng hoặc lạnh dẫn đến hiện tượng vọp bẻ mà chủ yếu do cơ thể thiếu calcium, magnesium và kalium hoặc hoạt động thái quá của hệ thần kinh cơ bắp...
Cũng có trường hợp người có ngưỡng chịu lạnh yếu, gặp môi trường lạnh đột ngột có thể loạn nhịp tim khiến bị ngưng tim, dẫn đến đuối nước nếu trong môi trường nước.
Sẽ xây rào chắn kiên cố
| Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nam công nhân đuối nước trưa 31-10 - Ảnh: T.ĐỨC |
Trở lại khu vực hồ Đá, chúng tôi thấy những hàng rào bao quanh hồ đã bị cắt, tháo dỡ gần hết. Người đi lại nhiều tạo thành những con đường dẫn vào sát mép hồ.
Khu vực hồ bị ngăn cách với phía bên ngoài là con mương nhưng có thời điểm người đến đây làm hẳn chiếc cầu gỗ bắc ngang qua.
“Dường như tấm bảng cảnh báo “Đã có nhiều người chết trong hồ, cấm đi dạo trên vách đá, cấm tắm, bơi lội” vẫn không có tác dụng” - một người dân nói.
H.Đ., sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết không gian ở hồ Đá rất thoáng đãng, không khí trong lành mát mẻ, nên nhiều người đến đây chơi mỗi ngày. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần còn có các dịch vụ loa nhạc, ăn uống...
Một điều nữa khiến hồ Đá thu hút sinh viên là vào đây vui chơi cả ngày không bị thu phí. Chính vì điều này mà có nhiều gia đình ở trung tâm TP cuối tuần cũng lái xe đưa vợ con xuống khu vực này để vui chơi.
Ông Trần Việt Thắng, phó giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết vì mức độ nguy hiểm của hồ Đá, trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền bằng bảng biểu, tuần tra nhắc nhở, sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên để không vào trong khu vực hồ Đá.
Cùng với đó, lực lượng quản lý an ninh trật tự khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thường xuyên ra vào, tuần tra ở khu vực này để nhắc nhở học sinh, sinh viên và người dân khi vui chơi quanh khu vực.
“Một số người bất chấp tính mạng vẫn vào tắm và vui chơi. Hay do buồn chán cuộc sống, nhiều người, nhiều sinh viên cũng tìm đến đây để tự tử khiến người chết vì đuối nước vẫn diễn ra thường xuyên” - ông Thắng nói.
Cũng theo ông Thắng, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có chủ trương kêu gọi đầu tư những loại hình phù hợp với môi trường giáo dục tại đây nhưng hiện nay chưa có nhà đầu tư thực hiện. Do đó, đến nay khu hồ Đá này vẫn chưa có đơn vị quản lý trực tiếp.
“Hiện dù có bảng cấm nhưng không thể cấm tuyệt đối cũng như xử phạt người dân vào vui chơi trong hồ. Do đó chúng tôi áp dụng tuyên truyền để sinh viên, người dân thay đổi ý thức.
Cùng với đó, nhằm ngăn người dân vào trong hồ, trung tâm đang tiến hành thay thế những hàng rào kẽm làm trụ bêtông thành hàng rào kiên cố. Về lâu dài, ĐH Quốc gia sẽ tiếp tục tiến hành xây dựng rào chắn bằng sắt kiên cố cao hơn 2m” - ông Thắng cho biết.
Theo ông Thắng, hiện việc này đang được triển khai tại khu vực đối diện nhà khách ĐH Quốc gia TP.HCM. Đây là khu vực mà nhiều người sử dụng để ra vào trong hồ. Những hàng rào này dự kiến hoàn thành trong tháng 12 tới.
| Trung tá ĐÀM BẢO QUÂN (phó trưởng Công an thị xã Dĩ An):Nhiều biện pháp hạn chế đuối nước tại hồ Đá Công an thị xã Dĩ An và Công an P.Đông Hòa đã họp với Trung tâm Quản lý và phát triển đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM để thống nhất một số biện pháp phòng ngừa như tăng cường tuyên truyền cho người dân và sinh viên, lắp loa di động cảnh báo ngay tại khu vực hồ Đá, gắn lại các bảng cảnh báo ngay tại khu vực hồ Đá, tu sửa lại hệ thống hàng rào và sẽ xử lý nghiêm nếu có trường hợp xâm phạm hàng rào... Các lực lượng cũng sẽ tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm và nhắc nhở, hướng dẫn người dân không nên tắm, ngắm cảnh trong phạm vi nguy hiểm, mà chỉ ngắm cảnh trong khu vực công viên và trên các tuyến đường có trang bị ghế ngồi của khu đô thị ĐH Quốc gia. Ngoài ra, Công an P.Đông Hòa cũng đã ra mắt “CLB phòng chống tội phạm” của phường (còn gọi là các “hiệp sĩ”) để phối hợp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. BÁ SƠN ghi |
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (9 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (50 phút trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (3 giờ trước)