Xã hội

Hoả hoạn thiêu rụi 7 căn nhà ở An Giang, 800 triệu đồng hóa tro than

Trong 7 căn nhà bị cháy ở huyện Phú Tân (An Giang) có 2 căn thiệt hại một nửa, các căn còn lại cháy hoàn toàn, tổng thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Chiều 20/12, Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Phú Tân khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây cháy 7 căn nhà tại ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân.

Hoả hoạn thiêu rụi 7 căn nhà ở An Giang, 800 triệu đồng hóa tro than
Hiện trường vụ cháy

Hỏa hoạn xảy ra lúc gần 11h cùng ngày khi mọi người thấy lửa phát ra từ nhà anh Võ Minh Luân (25 tuổi). Thấy lửa nhanh chóng lan sang các căn lân cận, người dân ấp Mỹ Hòa 2 gọi điện báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Phú Tân đã điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tham gia dập tắt đám cháy.

Hoả hoạn thiêu rụi 7 căn nhà ở An Giang, 800 triệu đồng hóa tro than - 1
Xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa

Do gió lớn, thời tiết khô hanh nên hơn 1 giờ ngọn lửa mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 5 căn nhà, 2 căn bị cháy khoảng 50%, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng, may mắn không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)