-
Hai chị em dương tính với cần sa sau khi ăn kẹo của người quen
-
Tử vi thứ 5 ngày 21/8/2025 của 12 con giáp: Tị thuận lợi, Ngọ nhiều tiền
-
Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh tài xế xe công nghệ ở TP.HCM
-
Những dấu mốc lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám đến Quốc khánh 2-9
-
Hà Nội ưu tiên vị trí hàng đầu, đồ ăn nhẹ cho cựu chiến binh theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành
-
Nhan sắc tuổi 40 và cuộc sống sang chảnh của đại úy công an là mỹ nhân Nhật ký Vàng Anh đình đám
-
Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ 105mm lần đầu tiên được đặt tại sân vận động Mỹ Đình, sẵn sàng luyện tập chuẩn bị cho đại lễ 2/9
-
Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn "đừng rửa bát nhiều"
-
1.238 công nhân ngừng việc tập thể, Sở Nội vụ Phú Thọ báo cáo gì?
-
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
-
Đoàn quân nhân của Nga đến Hà Nội, chuẩn bị tham gia diễu binh 2/9
-
Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấy
-
Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ
-
Bé trai khóc run trong mưa, hành động của nữ sinh và mảnh giấy để lại gây chú ý
-
Hà Nội cho học sinh các trường nội đô nghỉ học trong 3 ngày phục vụ A80
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM
-
BÁO ĐỘNG! 4 thực phẩm ăn càng nhiều xương càng nhanh RỖNG, âm thầm "hút cạn" canxi trong cơ thể
-
20h tối 21/8, sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình
-
Cháy gara ô tô ở Ninh Bình, một người tử vong
-
Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường để phục vụ diễu binh dịp 2/9
Xã hội
07/04/2025 06:21Học 2 buổi/ngày, phải để phụ huynh thấy con không phải mang bài về nhà làm
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin tới đây Bộ GD-ĐT sẽ hướng các trường THCS và THPT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thay vì chỉ áp dụng đối với cấp tiểu học như hiện nay.
Giải thích về việc này, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT) cho biết, qua khảo sát thực tế của Bộ GD-ĐT, toàn quốc có trên 60% số trường THCS và trên 80% số trường THPT đủ điều kiện về cơ sở vật chất để dạy học 2 buổi/ngày, nên phải xét đến việc tổ chức hoạt động này đúng nghĩa.
Trở ngại thiếu phòng học
Tuy nhiên, từ thực tế, hiệu trưởng một trường THCS tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay, nếu triển khai việc học 2 buổi/ngày, nhà trường gặp trở ngại lớn, nhất là thiếu phòng học. Hiện nhà trường chỉ có 41 phòng học nhưng có 57 lớp với 45 học sinh/lớp nên phải học theo 2 ca, sáng và chiều.
“Chỉ cần có đủ phòng học sẽ triển khai được dạy 2 buổi/ngày. Hiện nay, UBND phường và UBND quận Hoàng Mai cũng đang tìm vị trí phù hợp để chuẩn bị xây trường”, vị này nói.

Một giáo viên tại Hà Nội cho biết, nhiều trường trong nội thành không đủ phòng để học 2 buổi/ngày. Bên cạnh đó, Bộ phải có hướng dẫn phù hợp về cách tổ chức, chương trình học để đảm bảo các mục tiêu.
Hiện chương trình chính khóa của cấp THCS đang có 29 tiết/tuần, học 6 buổi sáng. Nếu muốn học 2 buổi trong 5 ngày thì có thể chia sáng học 4 tiết và buổi chiều có thêm các tiết nữa để đảm bảo học sinh học ít nhất 3 tiết mỗi chiều. Vậy, các tiết đó học nội dung như thế nào, ai là người thực hiện cũng phải tính toán cho phù hợp.
Theo giáo viên này, việc dạy 2 buổi/tuần cũng “thêm việc” cho giáo viên trong khi hiện nay nhiệm vụ của họ đã quá tải.
PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng cho rằng, với việc học 2 buổi/ngày, nhiều người lo lắng là không đảm bảo cơ sở vật chất; giáo viên càng trở nên quá tải với khối lượng công việc nhiều hơn...
“Tôi nghĩ ngành giáo dục nên công khai con số thống kế về cơ sở vật chất của các trường THCS và THPT đảm bảo dạy học 2 buổi 1 ngày; có kế hoạch xây dựng thêm cho những ngôi trường chưa đáp ứng điều kiện để triển khai chủ trương này. Đảm bảo tận dụng tối đa, tránh lãng phí của công và việc các cơ sở giáo dục sử dụng cơ sở vật chất sai mục đích”, PGS.TS Trần Thành Nam nói.
Học 2 buổi/ngày, học sinh có nhiều thời gian cho hoạt động giáo dục trải nghiệm
PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, cá nhân ông ủng hộ chủ trương học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS và THPT. Việc này có thể giúp nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường thời gian học sinh tương tác với giáo viên, bạn bè trong môi trường giáo dục được kiểm soát để phát triển toàn diện, không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng mềm.

Ngoài ra, tăng thời gian đến trường cũng sẽ tạo điều kiện để giáo viên quan sát và tổ chức các hoạt động giáo dục cá nhân hóa, phát huy thế mạnh của từng học sinh. Chủ trương này cũng rất phù hợp với tinh thần nhân văn của Thông tư 29, giảm áp lực học thêm, góp phần tiết kiệm chi phí học thêm của các gia đình, trong khi học sinh vẫn được nhà trường quản lý học tập, tránh tham gia những lớp học không đảm bảo chất lượng.
Cũng theo ông Nam, Bộ cần có những hướng dẫn và quy định cụ thể để đảm bảo việc chuyển đổi từ dạy học 1 buổi sang 2 buổi, ví dụ như tổ chức ăn bán trú thế nào vừa phù hợp với điều kiện từng địa phương vừa đảm bảo an toàn; Tổ chức lại các hoạt động giáo dục trong ngày đảm bảo cân đối giữa hoạt động tư duy và hoạt động cơ thể; thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý, theo nhu cầu phát triển của độ tuổi.
Theo chuyên gia, những lo lắng của phụ huynh về mâu thuẫn, bạo lực hay hành vi vượt quá giới hạn của học sinh thì dù học 1 buổi hay 2 buổi nhà trường đều phải đương đầu.
PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, việc chuyển sang học 2 buổi 1 ngày sẽ là điều kiện để học sinh có nhiều thời gian cho hoạt động giáo dục trải nghiệm, cũng như kết nối, chia sẻ, rèn các kỹ năng sống, kỹ năng của kỷ nguyên số hơn.
Tất nhiên, Bộ GD-ĐT phải có hướng dẫn để việc học 2 buổi/ngày là để học sinh có cơ hội học tập và trải nghiệm nhiều hơn, chứ không phải để tăng áp lực học tập. Thậm chí phải để phụ huynh thấy con học 2 buổi thì về cơ bản sẽ không phải mang bài tập về nhà làm, để dành thời gian tương tác chất lượng với các thành viên gia đình và kéo gần khoảng cách cha mẹ, con cái.
Cuối cùng, khi chuyển sang dạy học 2 buổi 1 ngày, Bộ phải đảm bảo quyền lợi của giáo viên (thu nhập, chế độ, đãi ngộ) sẽ tăng lên tương ứng cùng khối lượng công việc. Cũng cần thiết phải nghĩ đến những giải pháp, ví dụ hướng dẫn từng giáo viên tạo ra và huấn luyện được một trợ lý AI để giảm tải các công việc hành chính, chỉ tập trung vào chuyên môn.
Theo chuyên gia, trong bối cảnh sự phát triển của AI Agent; AI tự quyết, tự định hướng đang rất thịnh hành, việc này là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để thực hiện thành công quyết định này, Bộ GD-ĐT cần tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp để kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện các biện pháp “gỡ khó”.
Theo Hoàng Thanh (VietNamNet)








- Negav bị huỷ show (06:29)
- Ninh Dương Lan Ngọc rút khỏi Sao nhập ngũ (06:24)
- Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ xuất hiện ở Việt Nam (06:21)
- Havertz dính chấn thương nặng (06:16)
- Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lốc, sét (06:14)
- Chị gái Quang Linh Vlogs tìm người từng mua kẹo Kera (06:10)
- RT: Tin tặc xâm nhập cơ sở dữ liệu của quân đội Ukraine, tiết lộ số binh sĩ thiệt mạng (06:05)
- Tử vi thứ 5 ngày 21/8/2025 của 12 con giáp: Tị thuận lợi, Ngọ nhiều tiền (06:00)
- Hai chị em dương tính với cần sa sau khi ăn kẹo của người quen (20/08/25 23:27)
- Người phụ nữ quan trọng nhất với Trương Bá Chi công khai chỉ trích cả nhà Tạ Đình Phong (20/08/25 23:21)




