Xã hội
27/11/2024 15:54Học sinh được bố mẹ giao xe máy trên 50 phân khối để chở em đi học
Sáng 27/11, các tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục triển khai chốt kiểm tra, xử lý phụ huynh và học sinh vi phạm luật giao thông.
Lực lượng chức năng xác định, sau đợt cao điểm, CSGT vẫn kiên trì tuyên truyền, xử lý để phụ huynh và học sinh có thói quen chấp hành luật.

Ghi nhận tại Tổ công tác đặc biệt số 1 lập chốt trên đường Thanh Niên (quận Ba Đình), thời điểm 7h, lực lượng CSGT phát hiện 2 em học sinh điều khiển xe mô tô 125 phân khối mang BKS 29BA- 04XX.
Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển xe là em N.P.A. (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Trình bày với CSGT, em N.P.A. cho biết được bố giao xe mô tô cho điều khiển đến trường.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính với em N.P.A. về các lỗi: Điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ mời phụ huynh của em N.P.A. lên trụ sở cơ quan công an để làm rõ hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.
Sau ít phút, CSGT tiếp tục phát hiện 2 em học sinh điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy CSGT dừng xe, 2 học sinh này còn tìm cách luồn lách, bỏ chạy.

Em L.M.T. (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi) cho biết, do bố mẹ em ngủ dậy muộn nên em thường xuyên phải lấy xe mô tô chở em gái đi học.
"Em biết việc điều khiển xe khi chưa đủ tuổi là sai nhưng nhà em không có phương tiện dưới 50 phân khối mà bố mẹ bận việc, ngủ dậy muộn nên em phải lấy mô tô để đi", em L.M.T. trình bày.
Không chỉ điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi lái xe... mà các em học sinh còn chở "kẹp ba". Em N.M.H. (học sinh lớp 12) cho biết, vì chủ quan chỉ di chuyển ở quãng đường ngắn nên em chở bạn đi cùng.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt số 1 cho biết, sau thời gian cao điểm xử lý phụ huynh và học sinh vi phạm luật giao thông thì số lượng các vụ vi phạm đã giảm rõ rệt. Hiện nay, chỉ có số ít phụ huynh và học sinh cố tình vi phạm các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người không đủ tuổi điều khiển...
"Tất cả các trường hợp học sinh vi phạm đều được chúng tôi lập biên bản sự việc để xác minh người giao xe cho các em điều khiển. Sau đó, chúng tôi thông báo mời phụ huynh lên làm việc, lập biên bản xử phạt", Trung tá Nguyễn Văn Hải nói.
Thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ đầu tháng 11 đến nay, đơn vị đã xử lý 2.291 trường hợp phụ huynh và học sinh vi phạm luật giao thông. Trong đó, có 517 trường hợp học sinh điều khiển xe khi chưa đủ tuổi; xử phạt hơn 200 phụ huynh giao xe cho con, em điều khiển.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Đối thủ Phương Mỹ Chi bất ngờ đăng đàn tố show Trung Quốc gian lận (19/07)
-
Nữ giám đốc bị bắt quả tang ngoại tình giữa concert: Đã qua 2 lần đò, chồng hợp pháp cũng là một CEO khác (19/07)
-
Người phụ nữ bị "phổi trắng xóa" sau khi xịt kem chống nắng (19/07)
-
MU đón Bryan Mbeumo, gia nhập top 10 đắt giá nhất Old Trafford (19/07)
-
Ngô Quyền Thế xin lỗi Hải Sapa, khoe ảnh quán chật kín khách nhưng lại thừa nhận một điều bất ngờ (19/07)
-
Rộ tin đồn xe tay ga Honda hầm hố, cốp to hơn của Lead, mạnh gấp đôi Air Blade sắp về: Giá bán bất ngờ (19/07)
-
Giới ngân hàng Mỹ chao đảo: Tiền số hút 6,6 nghìn tỷ USD tiền gửi, người dân sẽ thanh toán, vay vốn qua blockchain (19/07)
-
Nữ sinh nhận tin đỗ thủ khoa kép khi đang đi gặt lúa thuê cách nhà 30km (19/07)
-
Trường Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn cao nhất trên 28 (19/07)
-
Ten Hag khởi đầu thảm họa khi dẫn dắt Leverkusen (19/07)
Bài đọc nhiều




