Xã hội

Hơn 107.000 người mắc, gần 900 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong 9 ngày nghỉ Tết

Tính từ 29/1 đến hết 6/2, Bộ Y tế công bố 107.552 người mắc Covid-19, không bao gồm 16.072 trường hợp đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh.

Theo Tri Thức Trực Tuyến đăng tải, trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, số ca mắc trung bình so với một tuần trước đó giảm nhẹ. Tuy nhiên, tại một số địa phương, lượng bệnh nhân mới trong ngày tăng cao như Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương... Đặc biệt, đến nay, cả nước không còn tỉnh, thành thuộc vùng cam, đỏ.

Từ ngày 29/1 đến hết 6/2, người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Hơn một tuần nghỉ lễ, Bộ Y tế công bố tổng cộng 107.552 bệnh nhân mới.

Trong đó, con số này không tính Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 12.084 ca và Sở Y tế Bến Tre đăng ký bổ sung 3.988 bệnh nhân trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại hai địa phương này.

Trong dịp nghỉ lễ, 29/1 là ngày có thêm nhiều bệnh nhân mới nhất với 15.100 trường hợp (gồm 10.187 ca cộng đồng, 4.913 ca trong khu cách ly/phong tỏa).

Ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần) có số ca mắc thấp nhất trong vòng 2,5 tháng. Theo bản tin của Bộ Y tế, vào ngày này, Việt Nam ghi nhận 8.601 ca nhiễm mới tại 57 tỉnh, thành phố. Trong đó, 5.002 ca được phát hiện trong cộng đồng. Đây là số lượng ca mắc thấp nhất trong 80 ngày qua. Ngày thấp nhất được ghi nhận trước đó là 15/11/2021 với 8.603 ca. Trong đó, Hà Nội vẫn cao nhất với 2.738 ca.

Tổng số ca tử vong trong giai đoạn 29/1-6/2 là 892 người. Riêng ngày 6/2 có 63 ca tử vong, thấp nhất trong vài tháng qua.

Hơn 107.000 người mắc, gần 900 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong 9 ngày nghỉ Tết
Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến
Hơn 107.000 người mắc, gần 900 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong 9 ngày nghỉ Tết - 1
Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Thông tin trên báo VietNamNet, đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 38.324 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ; so với châu Á, Việt Nam xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 192 ca Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Như vậy, Việt Nam đã có 2.341.971 ca mắc Covid-19, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng đợt dịch thứ 4, từ ngày 27/4/2021 đến nay, cả nước có 2.334.867 ca, trong đó 2.109.898 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao gồm TP.HCM (514.457), Bình Dương (292.967), Hà Nội (148.008), Đồng Nai (99.952), Tây Ninh (88.520).

Về tình hình điều trị, trong ngày 6/2 có 6.802 ca được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.112.715 ca. Trong 2.203 ca nặng đang điều trị, có 49 ca thở máy không xâm lấn, 338 ca thở máy xâm lấn, 20 ca chạy ECMO.

Về tình hình xét nghiệm, từ ngày 27/4/2021 đến nay thực hiện được 32.289.291 mẫu tương đương 77.305.873 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 182.180.300 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 79.089.385 liều, tiêm mũi 2 là 74.247.028 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.843.887 liều.

Sáng 7-2: Dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, ca mới ở TP.HCM thấp nhất hơn 8 tháng qua

Theo báo Tuổi Trẻ, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM đạt nhiều kết quả lạc quan. Số ca mới luôn duy trì dưới 200. Đặc biệt trong 2 ngày gần nhất (ngày 5 và 6-2), ghi nhận dưới 50 ca/ngày, là mức thấp nhất trong 8 tháng qua.

Đây là những ngày TP.HCM có số ca COVID-19 mới thấp nhất hơn 8 tháng qua. Thời điểm TP.HCM còn theo đuổi chiến dịch "Zero COVID-19", chỉ với vài ca cộng đồng cũng đã gây ra nhiều quan ngại lớn cho ngành y tế TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Những tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng căng thẳng khi số ca nhiễm mới mỗi ngày một leo thang. Ở những tháng cao điểm như tháng 7 và 8, TP đã ghi nhận hơn 10.000 ca mỗi ngày.

Cũng theo báo cáo này, TP.HCM chưa phát hiện thêm ca Omicron mới, vẫn duy trì 92 ca trong gần 2 tuần qua.

Cả nước không còn tỉnh thành vùng cam, đỏ

Thống kê của Bộ Y tế về cấp độ dịch đến ngày 6-2 cho thấy hiện có 41 địa phương đang ở mức "vùng xanh"; 22 tỉnh thành là vùng vàng, cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam, đỏ.

Đánh giá cấp độ dịch ở quy mô xã phường cũng cho thấy cả nước hiện cơ bản là vùng xanh với 7.784 xã, phường (73,4%) là vùng xanh; 2.234 xã, phường (22%) là vùng vàng.

Hiện chỉ còn 460 xã, phường là vùng cam, chiếm 4,3% và 26 xã, phường vùng đỏ, chiếm 0,2%.

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Ngày 6-2, Hà Nội ghi nhận 2.797 ca bệnh mới, trong đó có hơn 600 ca cộng đồng. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (191); Chương Mỹ (168); Đông Anh (160); Đống Đa (159); Long Biên (150); Gia Lâm (145). Từ ngày 29-4-2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 151.182 ca COVID-19.

Tới hết ngày 5-2, toàn TP có 51.055 ca đang điều trị, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có 156 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 173 ca. Các bệnh viện của Hà Nội (tầng 2 và 3) đang điều trị 2.307 ca. Hiện toàn TP có 47.776 F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà, giảm hơn 1.500 ca so với hôm qua. Trong ngày hôm qua có 18 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ ngày 29-4-2021 đến nay là 744 người.

- Thanh Hóa: Ngày 6/2, Thanh Hóa ghi nhận 300 ca mắc Covid-19, trong đó có 89 ca cộng đồng, 104 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 107 trường hợp đang được cách ly theo quy định.

Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 23.169 bệnh nhân Covid-19; 20.295 người điều trị khỏi được ra viện; 33 bệnh nhân tử vong.

- Nghệ An từ 18h ngày 5-2 đến 6h ngày 6-2 ghi nhận 378 ca dương tính, trong đó có 61 ca cộng đồng, 317 ca được cách ly từ trước. Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, ghi nhận 16.115 ca COVID-19. Toàn tỉnh có 13.169 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 46 bệnh nhân tử vong.

- Quảng Bình từ 6h ngày 5-2 đến 6h ngày 6-2 ghi nhận thêm 192 ca COVID-19, trong đó có 131 ca cộng đồng, 61 ca trong khu cách ly. Toàn tỉnh hiện có 1.222 ca đang điều trị tại nhà. Đến nay tổng số ca COVID-19 của Quảng Bình là 7.376 ca; tổng số ca khỏi là 5.898; số đang điều trị tại bệnh viện là 181 ca; có 9 người tử vong.

Các tỉnh miền Tây ca mắc Covid-19 mới đi ngang

Cà Mau ghi nhận 85 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, có 73 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19.

Tiền Giang có 55 ca dương tính, trong đó có 14 ca bằng phương pháp PCR và 41 ca test nhanh kháng nguyên, 17 ca điều trị khỏi và thêm 1 bệnh nhân tử vong.

Hậu Giang ghi nhận 49 ca mắc mới, trong đó 42 ca cộng đồng, điều trị khỏi 155 ca, 2 bệnh nhân tử vong.

Bến Tre có thêm 42 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều F0 cộng đồng, có 88 người điều trị khỏi, trong ngày thêm một bệnh nhân tử vong.

Bạc Liêu có thêm 39 ca mắc mới, trong đó có 35 F0 cộng đồng, 57 ca được xuất viện, trong ngày có không trường hợp tử vong do mắc Covid-19.

Vĩnh Long ghi nhận 30 ca mắc mới, 15 trường hợp được xuất viện, 5 ca tử vong mắc Covid-19.

Đồng Tháp thêm 13 ca mắc mới, có 126 bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị tại bệnh viện. Trong ngày có 53 ca hoàn thành điều trị và 2 có ca tử vong.

Trà Vinh ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới, có 344 F0 được xuất viện và ghi nhận một ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2.

Cần Thơ ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới, có 21 F0 được xuất viện và ghi nhận một ca tử vong do mắc Covid-19.

Sóc Trăng ghi nhận 7 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, có 12 F0 khỏi bệnh được xuất viện và 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong.

NT t/h (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hon-107000-nguoi-mac-gan-900-benh-nhan-covid-19-tu-vong-trong-9-ngay-nghi-tet-tintuc808654