Xã hội

Hơn 2000 học sinh nghỉ học vì gia đình phản đối dự án nghĩa trang, lãnh đạo huyện Mê Linh nói gì?

Bên lề hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, sáng 23/11, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng cho biết các em học sinh đã đi học lại, chỉ còn vắng 213 học sinh.

Như tin đã đưa, từ ngày 14/11 vừa qua tại địa bàn huyện ngoại thành Mê Linh đã xảy ra sự việc có tổng cộng hơn 2000 học sinh, ở tất cả các cấp, từ mầm non lên đến trung học cơ sở, đồng loạt xin nghỉ học gây hoang mang dư luận.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo Bà Trần Thị Lan, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào huyện Mê Linh, là do việc người dân phản đối việc xây dựng Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội).

Phát biểu bên lề hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, sáng 23/11, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng cho biết huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm sớm giải quyết vụ việc.

Hơn 2000 học sinh nghỉ học vì gia đình phản đối dự án nghĩa trang, lãnh đạo huyện Mê Linh nói gì?
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng

Theo ông Hồng, ngay khi người dân có ý kiến về dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước, huyện đã gặp gỡ nhân dân, các đảng viên để chia sẻ về quy trình thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, trước ý kiến phản đối của nhân dân, huyện đã kiến nghị thành phố tạm dừng bàn giao mốc giới của dự án để xem xét lại quy trình thủ tục. Với sự tích cực của các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, bà con sẽ cho con em đi học đầy đủ trở lại.

“Việc đưa học sinh đến trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Chúng tôi cũng phân công giáo viên chủ nhiệm đến từng hộ gia đình để vận động bà con. Nếu vẫn còn vướng mắc cá nhân, tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ bà con. Như ngày hôm qua, tôi đã gặp gỡ, giải đáp và bà con bước đầu cũng yên lòng, tin tưởng vào thông tin đầy đủ của chính quyền”, ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, các quy trình thủ tục của dự án đều được thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên theo ông, chính quyền vẫn cần phải lắng nghe nhằm hài hòa cả lợi ích và ý kiến nguyện vọng của người dân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)