Một cửa van xả đáy của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 bị kẹt khiến mực nước lòng hồ giảm nhanh, làm nhiều lồng cá của người dân bị cạn nước. Hơn 3 tấn cá được xác định đã chết do mất nước đột ngột.

Cửa van bị kẹt, nước lòng hồ sụt nhanh

Sự cố xảy ra vào trưa 5/9 tại Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa. Theo lãnh đạo UBND xã, một cửa van xả đáy của nhà máy không thể đóng do bị gốc cây chèn vào.

Việc cửa van gặp sự cố khiến mực nước phía thượng nguồn nhanh chóng sụt giảm. Nhiều lồng cá của người dân đặt trong lòng hồ rơi vào tình trạng thiếu nước, gây thiệt hại lớn.

07-1788736643-hon-3-tan-ca-long-chet-hang-loat-sau-su-co-cua-van-thuy-dien
Cửa van xả bị kẹt khiến mực nước trong lòng hồ giảm đột ngột.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 đã khẩn trương tiến hành khắc phục. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, cửa van được xử lý và đóng trở lại.

Sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại. Kết quả xác định hơn 3 tấn cá lồng của người dân nuôi trong khu vực lòng hồ đã chết do mực nước bất ngờ giảm mạnh.

Nhà máy thủy điện công suất 28,8MW

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom Group) làm chủ đầu tư.

07-1788736643-hon-3-tan-ca-long-chet-hang-loat-sau-su-co-cua-van-thuy-dien
07-1788736643-hon-3-tan-ca-long-chet-hang-loat-sau-su-co-cua-van-thuy-dien
Sự cố khiến hơn 3 tấn cá nuôi lồng bè trong lòng hồ của người dân bị chết do mất nước đột ngột.

Công trình được xây dựng theo công nghệ thủy điện lòng trên sông Mã, có công suất thiết kế 28,8MW, gồm 2 tổ máy. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.300 tỷ đồng.

Cuối năm 2018, tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.

Sự cố cửa van xả đáy xảy ra trong thời gian ngắn nhưng việc mực nước lòng hồ sụt giảm nhanh đã khiến hoạt động nuôi cá lồng của người dân bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại được thống kê hơn 3 tấn cá.

Biên Thùy (SHTT)