Trong ngày đầu tiên của năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và phát hiện hơn 3.200 trường hợp tài xế không chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày 1/1, công an tại 34 tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai kiểm soát nồng độ cồn vào hai khung giờ cao điểm, từ 11h đến 14h và từ 19h đến 24h. Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm người dân đi lại, vui chơi nhiều dịp đầu năm.

02-1767337324-hon-3200-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-bi-phat-hien-trong-ngay-dau-nam-2026.jpg
Ảnh: VietNamNet

Qua kiểm tra 80.117 lượt phương tiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 3.223 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phần lớn các trường hợp vi phạm là người điều khiển xe máy với 3.096 trường hợp, tiếp đến là 65 tài xế ô tô, số còn lại thuộc các loại phương tiện khác. Ngoài lỗi liên quan đến nồng độ cồn, CSGT cũng phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm khác như không có giấy phép lái xe hoặc không có đăng ký xe theo quy định.

Đại diện Cục CSGT cho rằng, dù đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát, từ công khai đến kết hợp hóa trang, việc kiểm tra nồng độ cồn hiện nay mới chỉ mang tính xác suất và chủ yếu xử lý phần bề nổi của vấn đề. Theo đó, để đạt hiệu quả bền vững, cần sớm triển khai các giải pháp mang tính lâu dài và toàn diện hơn, bao gồm việc quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh rượu bia cũng như tăng cường trách nhiệm của các cơ sở dịch vụ trong việc bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Cũng theo Cục CSGT, việc đồng loạt ra quân kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn quốc sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, kể cả trong các dịp lễ, Tết. Mục tiêu hướng tới là hình thành thói quen và ý thức tự giác trong cộng đồng, để thông điệp “đã uống rượu bia thì không lái xe” trở thành chuẩn mực chung của xã hội.

PN (SHTT)