Sau một tháng chính thức đưa vào khai thác, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hà Nội đã ghi nhận và xác định 6.351 trường hợp vi phạm giao thông đủ căn cứ để xử lý theo hình thức phạt nguội.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, trong khoảng thời gian từ ngày 13/12/2025 đến 12/1/2026, hệ thống camera AI được lắp đặt trên nhiều tuyến đường của Thủ đô đã phát hiện hàng nghìn hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong các lỗi vi phạm được ghi nhận, chiếm tỷ lệ cao nhất là hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông với 4.215 trường hợp, tương đương 66,36%. Trong số này có 1.962 ô tô và 2.253 mô tô. Đứng thứ hai là lỗi không đội mũ bảo hiểm với 2.053 trường hợp, chiếm 32,32%. Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện các vi phạm khác như dừng, đỗ xe không đúng quy định, không thắt dây an toàn.

13-1768289102-hon-6300-truong-hop-bi-phat-nguoi-sau-1-thang-van-hanh-camera-ai-tai-ha-noi.jpg
Hệ thống camera AI được lắp đặt tại Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh

Không chỉ hỗ trợ xử lý vi phạm, việc triển khai hệ thống camera AI kết hợp giải pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại nhiều tuyến phố, nút giao đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong tổ chức giao thông.

Cụ thể, tại các tuyến đường một chiều được lắp đặt camera AI, tốc độ lưu thông được cải thiện đáng kể, thời gian hành trình giảm từ 31% đến 36,8%, trong khi lưu lượng phương tiện qua nút tăng từ 13% đến 18,88%. Đối với các tuyến đường hai chiều có mật độ phương tiện lớn, nhiều nhánh và nút giao gần nhau, thời gian di chuyển trung bình giảm từ 20% đến 25%, thông lượng xe tăng từ 8% đến 15%.

Song song với việc vận hành hệ thống camera tự động, Công an TP Hà Nội còn bố trí lực lượng trực 24/7 tại các trung tâm chỉ huy, điều hành và trung tâm giám sát camera của công an phường, xã. Lực lượng chức năng trực tiếp theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm, nhận diện nguy cơ ùn tắc, đồng thời thông báo cho Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tại hiện trường để xử lý, phân luồng và hướng dẫn giao thông, bảo đảm việc đi lại của người dân thông suốt.

Theo đánh giá của Công an TP Hà Nội, những kết quả trên cho thấy hệ thống camera giám sát, camera AI đang phát huy hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm một cách khách quan, kịp thời, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Công an thành phố nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt trong việc ứng dụng công nghệ là lấy phòng ngừa làm chính. Hệ thống camera được triển khai nhằm hỗ trợ nhận diện sớm nguy cơ, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, qua đó giảm thiểu vi phạm và phòng chống ùn tắc, hướng tới xây dựng môi trường đô thị kỷ cương, an toàn, văn minh, sạch đẹp, trong đó người dân là trung tâm, cùng tham gia giám sát và cùng hưởng lợi.

Việc lắp đặt camera không nhằm gia tăng số lượng xử phạt, mà trước hết tạo hiệu ứng tuyên truyền, răn đe, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giúp hình thành thói quen tuân thủ giao thông một cách thường xuyên và bền vững.

PN (SHTT)