-
Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân -
Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn -
Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ -
"Trong ấm, ngoài êm": Việt Nam bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 -
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Tử vi thứ 2 ngày 23/2/2026 của 12 con giáp: Khai xuân Dần hăng hái, Sửu có áp lực -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao -
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu
Xã hội
06/04/2025 15:07Hóng drama xuyên đêm, tự 'tiêu diệt' sức khỏe và tuổi thọ
Mới đây, chuyện tình - tiền liên quan tới một người làm dậy sóng với 1,5 triệu lượt xem livestream vào tối 28/3. Đây không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội mà còn cho thấy tình trạng sử dụng thời gian bất kể ngày - đêm cho các tin tức vô bổ, những việc chẳng liên quan đến mình, bất chấp ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của nhiều người.
Sợ trở thành người tối cổ, "nghiện" hóng drama
Thời gian qua, Nguyễn Thùy Anh (29 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) quên ăn ngủ để hóng các vụ ầm ĩ trên mạng xã hội. Cô chia sẻ việc hóng drama trở thành thú vui giải trí trong nhiều năm qua. “Tôi tuyệt đối không để bản thân trở thành người 'tối cổ', có biến gì phải hóng ngay. Mạng Wi-Fi chậm là tôi sẵn sàng bật 4G để xem được tin tức nhanh nhất”, Thùy Anh kể.
Để không lọt thông tin, cô đã đưa những trang hay bóc phốt, drama trên Facebook, TikTok vào danh mục yêu thích.
Nhiều lần mải hóng tin tức suốt đêm, Thùy Anh đi làm trong trạng thái khó chịu, không thể tập trung. Khi "sụp hố drama", người xem sẽ rất cuốn và theo đuổi đến cùng sự việc giải quyết như thế nào, tham gia tranh cãi kịch liệt.
Nguyễn Thu Hà (23 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng có thể thức nguyên đêm chờ “giờ vàng" drama. Cô chia sẻ: “Khi bị cuốn vào một thông tin đang nóng, ngủ quên 1-2 giờ thôi sẽ bỏ sót rất nhiều nên tôi cố gắng tự cập nhật”.
"Nghiện hóng" drama trở thành thứ thức ăn tinh thần của nhiều người. Bản thân Thu Hà và Thùy Anh đều thấy rất phấn khích theo cao trào trên mạng.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga (Bộ Quốc phòng), một số người thích theo dõi các drama như một cách xả stress và thói quen tò mò. Nhiều người cũng có sở thích bàn luận chuyện của người khác, thậm chí quan tâm đến drama hơn việc của người thân. Trên mạng xã hội, họ càng dễ thỏa mãn thú vui này vì đây là không gian ảo.
Nguyên nhân khác là do công việc áp lực nên những câu chuyện kịch tính trên mạng gây tò mò, người xem không muốn mình lạc lõng trong cộng đồng nên cũng phải “vào xem”. Mặt khác, những thông tin này được các nền tảng mạng xã hội ưu tiên hiện lên nhiều, theo xu hướng.
Suy giảm trí nhớ giảm, tim mạch, đột quỵ do thức quá khuya
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, nhiều tranh cãi trên mạng "vô tri, vô bổ" nhưng lại lôi cuốn rất nhiều người. Tuy nhiên, hậu quả của việc mải mê chạy theo các câu chuyện trên mạng sẽ mất nhiều hơn được, như mất ngủ, mất thời gian, mất tập trung, giảm hiệu suất làm việc và có thể gây nghiện.
Về mặt sức khỏe tâm thần, Tiến sĩ Trần Hồng Thu - Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội) cho biết, hành động này có thể gây ra chứng “sợ bị bỏ lỡ” hay còn gọi FOMO. Không ít người cảm thấy lo lắng nếu bỏ lỡ một thông tin nào sẽ bị tụt lại phía sau.
FOMO có thể gây cảm giác bất an, kiệt quệ. Người dùng sợ bị lạc hậu nên thường xuyên lướt mạng xã hội, mất tập trung công việc, lãng phí thời gian và các mối quan hệ bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học nhận thấy những người thức khuya có thể giảm tuổi thọ, nguy cơ tử vong cao hơn 10%.
Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Văn Phúc - Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), chia sẻ, mỗi ngày khoa tiếp nhận hàng chục bệnh nhân tới khám vì mất ngủ do thức quá khuya.
Về nguyên nhân của tình trạng thức quá khuya, bác sĩ Phúc chỉ ra "thủ phạm" chính là lạm dụng các thiết bị công nghệ, triền miên thức khuya chỉ để hóng biến, cày phim, xem livestream...
Những người này đều có thói quen đặt lưng xuống giường là lướt điện thoại. Hằng ngày, họ tắt đèn ngủ từ 22h nhưng tới 2-3h sáng hôm sau vẫn lướt mạng.
Theo bác sĩ Phúc, thiếu ngủ dẫn tới tình trạng suy giảm trí nhớ giảm, cơ thể uể oải, mệt mỏi, khó tập trung hơn, giảm khả năng sinh lý. Thức khuya trong thời gian dài da nhợt nhạt, dễ nổi mụn, mắt thâm quầng, nếp nhăn xuất hiện nhanh và nhiều.
Không ngủ đủ giấc, người trẻ còn đối diện với bệnh tim mạch cao gấp 50% so với người bình thường và nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 20%.
Để hạn chế cuốn vào những câu chuyện trên mạng, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, mọi người nên tập trung vào các thú vui như đọc sách, làm vườn, nấu ăn, chạy bộ hay các môn thể thao khác.
Theo Phương Thúy (VietNamNet)
- Bắt giữ thiếu niên vận chuyển pháo tự chế, tông thẳng xe vào CSGT để thoát thân (08:12)
- Hé lộ "quân xanh" của tuyển Việt Nam trước ngày phục thù ĐT Malaysia (08:02)
- Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân (26 phút trước)
- Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn (36 phút trước)
- Thị trường vàng ngày 23/2: SJC "phá băng" sau Tết, thế giới nỗ lực công phá ngưỡng 5.100 USD (49 phút trước)
- Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ (1 giờ trước)
- "Trong ấm, ngoài êm": Việt Nam bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (1 giờ trước)
- Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội mưa phùn trong ngày làm việc đầu năm (1 giờ trước)
- Barca chiếm ngôi đầu của Real trong ngày viết nên lịch sử (1 giờ trước)
- Tạm giữ người phụ nữ ép tài xế nộp tiền đỗ xe trái phép tại đền Bà Chúa Then (1 giờ trước)