Quy định lễ tang không quá 72 giờ của TP Huế đang nhận được nhiều sự quan tâm. Chính quyền địa phương cho biết chủ trương này nhằm hài hòa giữa gìn giữ phong tục truyền thống với xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm và phù hợp thực tế.

UBND TP Huế vừa ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn. Theo đó, thời gian tổ chức tang lễ tối đa là 72 giờ, tính từ khi người qua đời đến thời điểm đưa tang. Những trường hợp đặc biệt sẽ do Chủ tịch UBND cấp xã xem xét và quyết định.

15-1784075486-hue-ly-giai-quy-dinh-le-tang-khong-keo-dai-qua-72-gio
Một gia đình Huế đưa thi hài người quá cố đi chôn cất. Ảnh: VnExpress.

Trao đổi ngày 14/7, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết tang lễ từ lâu là một nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Huế. Nhiều gia đình vẫn giữ quan niệm cần tổ chức chu đáo, kéo dài nhiều ngày để người thân ở xa có đủ thời gian trở về chịu tang. Tuy nhiên, thực tế đã có những lễ tang diễn ra từ bốn đến năm ngày, thậm chí lâu hơn, dẫn đến phát sinh nhiều chi phí và ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Theo lãnh đạo thành phố, việc quy định thời gian tổ chức trong ba ngày được xem là giải pháp dung hòa giữa việc bảo tồn các nghi thức truyền thống và yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh. Khoảng thời gian này vẫn đủ để người thân, họ hàng và bạn bè đến chia buồn, thực hiện các nghi lễ theo phong tục, đồng thời góp phần hạn chế những khoản chi không cần thiết cũng như giảm tác động đến khu dân cư xung quanh.

Ông Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh quy định mới không nhằm thay đổi giá trị truyền thống hay làm giảm sự trang nghiêm của tang lễ. Mục tiêu hướng đến là xây dựng lối sống văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay và từng bước loại bỏ những tập quán không còn phù hợp.

Lãnh đạo TP Huế cũng cho rằng, với điều kiện giao thông ngày càng thuận lợi, việc di chuyển giữa các địa phương cũng như từ nước ngoài về Việt Nam đã nhanh hơn nhiều so với trước. Vì vậy, nhu cầu kéo dài tang lễ như nhiều năm trước không còn thực sự cần thiết.

Đây cũng không phải lần đầu TP Huế triển khai các chủ trương thay đổi tập quán trong việc tổ chức tang lễ. Trước đó, địa phương đã vận động người dân không rải vàng mã trên đường đưa tang. Dù ban đầu còn nhiều băn khoăn, nhưng nhờ công tác tuyên truyền và sự đồng thuận của người dân, tập tục này đã giảm đáng kể.

Theo ông Giang, quy định giới hạn thời gian tổ chức lễ tang cũng cần được nhìn nhận theo tinh thần tương tự. Điều quan trọng không nằm ở việc tang lễ diễn ra trong bao lâu hay quy mô lớn nhỏ, mà là sự thành kính, lòng hiếu nghĩa và cách con cháu tưởng nhớ người đã khuất.

Liên quan đến việc xử lý các trường hợp không thực hiện đúng quy định, lãnh đạo TP Huế cho biết trước mắt thành phố giao chính quyền các xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện, chưa đặt vấn đề xử phạt.

Song song với đó, nhằm giảm tình trạng địa táng và xây dựng lăng mộ quy mô lớn, TP Huế tiếp tục khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng. Theo chính sách mới, từ nay đến năm 2030, người dân sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng theo mức giá do cơ sở cung cấp dịch vụ áp dụng.

Chính quyền TP Huế kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần hạn chế tình trạng địa táng, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng quy hoạch nghĩa trang tập trung mà địa phương đã triển khai trong nhiều năm qua.

QT (SHTT)