-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
24/11/2025 13:50Huy động tối đa máy móc, vật tư để xử lý sạt lở tại đèo Mimosa: Hạn chót để thông xe 2 làn
Sau nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lớn, nhiều tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã cơ bản thông xe. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 17 vị trí tắc trên các quốc lộ do địa phương quản lý, tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lực lượng quản lý đường bộ đang ứng trực 24/24, huy động tối đa máy móc, vật tư để xử lý hàng trăm điểm sạt lở, ngập lụt nhằm bảo đảm giao thông thông suốt. Dù vậy, trên các tuyến do địa phương quản lý vẫn còn 17 điểm tắc đường.

Tại tỉnh Khánh Hòa, quốc lộ 27C ghi nhận 14 điểm sạt lở, gồm ba vị trí sạt lở ta-luy âm và 11 vị trí ta-luy dương. Đặc biệt tại km44+410, UBND tỉnh đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng và thiết bị phá đá, nổ mìn để giải phóng chướng ngại vật, bước đầu sẽ thông xe một làn. Sở Xây dựng Khánh Hòa đã tạm dừng lưu thông qua đèo Khánh Lê (ql27C) và tổ chức phân luồng qua quốc lộ 1, quốc lộ 26 và cao tốc Liên Khương-Prenn.

Tại Lâm Đồng, có ba vị trí tắc nghẽn chính. Trên quốc lộ 27C, đoạn km65+800 - km66+000 xuất hiện sạt lở ta-luy dương, dự kiến thông xe vào ngày 25/11. Trên quốc lộ 20, hai vị trí tắc tại Đèo D’ran và Đèo Mimosa đang được khẩn trương khắc phục. Thời hạn hoàn thành lần lượt là 25-11 đối với Đèo D’ran và 30/11 đối với Đèo Mimosa. Địa phương đã tổ chức phân luồng qua quốc lộ 20, quốc lộ 27 và đường ĐT.725 để giảm ùn tắc.
Nguyên nhân sạt lở tại đèo Mimosa được xác định do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ 18-19/11. Tại đoạn km226+600 đến km226+800, mái taluy âm cùng nền, mặt đường bị sạt lở tạo hố sâu, làm đứt đôi đoạn đường, chia cắt giao thông hoàn toàn.

Ngay sau sự cố, Bộ Xây dựng đã phát công điện khẩn, yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 tiếp quản, đẩy nhanh công tác khắc phục, đồng thời rà soát toàn bộ Dự án Mimosa để phát hiện các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn lâu dài.
Hiện, Ban Quản lý dự án 85 đang khẩn trương thi công tuyến đường tạm. Theo kế hoạch, đường tạm sẽ được hoàn thiện và thông xe hai làn trước ngày 30/11, nhằm sớm khôi phục lưu thông trên tuyến.
Cục Đường bộ và các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, quân đội và các đơn vị thi công để xử lý triệt để các điểm sạt lở, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân và phương tiện lưu thông.
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (35 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (45 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)