Mưa lớn kéo dài khiến đèo Khánh Lê xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, nứt đường nghiêm trọng.

Chiều 22-11, Sở Xây dựng Khánh Hòa thông tin tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh). Chỉ trong 3 ngày (từ 19 đến 22-11), cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 7 điểm sạt lở mới, nâng mức độ cảnh báo nguy hiểm lên mức cao nhất.

Đèo Khánh Lê sạt lở nhiều điểm

Hiện trường tại đèo Khánh Lê đang ngổn ngang đất đá. Trước đó, từ ngày 16-11, tuyến đường này đã ghi nhận 3 điểm sạt lở nhưng do mưa xối xả liên tục, công tác khắc phục gặp nhiều bế tắc. Hàng chục mét mặt đường bị đất đá phủ kín, nhiều đoạn xuất hiện vết nứt lớn kéo dài.

Nghiêm trọng nhất là đoạn từ Km36+600 đến Km36+700, nền đường bị sụt lún sâu khiến tuyến đèo bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng đã ban bố lệnh phong tỏa, chỉ cho phép xe làm nhiệm vụ thi công, cứu hộ được phép qua lại.

22-1763818425-sat-lo-nghiem-trong-chia-cat-deo-khanh-le-hang-nghin-xe-un-u-cua-ngo-mien-trung.webp
Đèo Khánh Lê nứt toác vì sạt lở

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố vượt đèo trong thời điểm này do nguy cơ sạt lở tiếp diễn là rất cao. Đây là cảnh báo sống còn, nhất là sau sự cố thương tâm đêm 16-11, khi một xe khách bị đất đá đè trúng trên đèo khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Không chỉ tuyến đường đèo, trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 1 đoạn từ hầm đèo Cả đến xã Vạn Ninh cũng đang "thất thủ". Tính đến chiều 22-11, ước tính có khoảng 5.000 xe tải, container, xe khách mắc kẹt, tạo thành dòng xe ùn ứ kéo dài gần 30km.

Theo Trạm CSGT Ninh Hòa, tình trạng kẹt xe bắt đầu từ sáng 19-11 và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nguyên nhân chính do phía Bắc đèo Cả (thuộc địa phận Đắk Lắk) vẫn ngập sâu và hư hỏng nặng, buộc CSGT phải đóng - mở đường liên tục tùy theo mức độ an toàn.

Đáng lo ngại, nhiều xe container chở hàng đông lạnh, nông sản đã phải nằm chờ nhiều ngày, đối mặt với nguy cơ hư hỏng hàng hóa và thiệt hại kinh tế nặng nề.

TN (SHTT)