Xã hội

Huyện biên giới ở Thanh Hoá bị cô lập

Mưa lớn gây sạt lở nhiều quốc lộ khiến huyện Mường Lát (Thanh Hoá) đang bị cô lập.

Chiều 18/8, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, mưa lớn ba ngày qua khiến tất cả các tuyến giao thông từ TP Thanh Hoá lên trung tâm huyện bị chia cắt. Huyện biên giới này đang bị cô lập.

Huyện biên giới ở Thanh Hoá bị cô lập
Quốc lộ 15C đi huyện Mường Lát đang bị sạt lở nặng chưa thể thông tuyến. Ảnh: Lam Sơn.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Mường Lát có trên 50 điểm sạt lở chủ yếu nằm trên tuyến quốc lộ 15C từ Trung Lý đi thị trấn Mường Lát, quốc lộ 16C và tỉnh lộ 521E.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả. UBND huyện Mường Lát đã huy động 10 máy xúc giải tỏa các điểm sạt, đồng thời đề nghị Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ thêm máy móc, phương tiện chuyên dụng giúp địa phương.

"Nếu thời tiết thuận lợi, mưa giảm, dự kiến đến cuối giờ chiều 19/8 sẽ cơ bản giải tỏa xong các điểm ách tắc, thông tuyến trở lại", ông Cường nói.

Ngoài ra, mưa bão cũng làm huyện Mường Lát mất điện trên diện rộng từ sáng 17/8. Ngành điện đang chờ nước rút mới có thể triển khai công tác khắc phục. Mưa cũng khiến nhiều nhà dân ở một số xã giáp biên ở Mường Lát bị hư hỏng, nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại...

Huyện Mường Lát cách TP Thanh Hoá 250 km, có 90 thôn bản. Huyện có 7.300 hộ với 38.000 nhân khẩu.

Huyện biên giới ở Thanh Hoá bị cô lập - 1
Hàng nghìn hộ dân ở TP Thanh Hoá đang bị nước lũ bủa vây. Ảnh: Lê Hoàng.

Tại huyện Lang Chánh, mưa bão những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở ở nhiều tuyến đường. Trong đó nặng nhất là quốc lộ 16 qua địa bàn xã Yên Thắng, bị sạt lở taluy dương gây lấp khoảng 70 m đường.

Trước tình trạng ngập lụt, sạt lở, huyện Lang Chánh đã sơ tán hơn 100 hộ dân của 8 xã đến nơi an toàn. Huyện đang cắt cử các tổ trực chốt hai bên đường cương quyết ngăn chặn người qua lại khi nước chảy xiết ở các đoạn ngập.

Tại huyện miền núi Bá Thước, lượng mưa giảm, nước rút dần nên giao thông đã cơ bản thông tuyến. Với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, huyện cũng đã di dời 102 hộ dân.

Nước lũ ngầu đục đổ về hạ nguồn sông Mã. Video: Lê Hoàng.

Tại thành phố Thanh Hoá, nước sông Mã, sông Chu đang lên rất nhanh, hiện ở trên mức báo động hai. Hàng nghìn hộ dân ngoài đê các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, phường Đông Hải, Nam Ngạn... đã ngập trong nước lũ, buộc phải di tản đến nơi an toàn.

Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)