Xã hội

Kết luận ban đầu vụ sạt lở bờ kè vùi chết 3 mẹ con lúc rạng sáng

Cơ quan chức năng xác định, bờ kè thi công tại phường Duyệt Trung (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) trước khi xảy ra sạt lở làm 3 mẹ con tử vong đã xây sai thiết kế.

Ngày 3/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận với PV VietNamNet: Các đơn vị nghiệp vụ đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở bờ kè tại phường Duyệt Trung vào rạng sáng 1/5, khiến 3 người tử vong. 

Các nạn nhân gồm: chị Trương Thị N. (29 tuổi) cùng 2 con là Dương Yên N. (5 tuổi) và Dương Anh Đ. (4 tuổi). Khu vực nơi xảy ra vụ việc thuộc km 5, đường Đông Khê, phường Duyệt Trung.

Kết luận ban đầu vụ sạt lở bờ kè vùi chết 3 mẹ con lúc rạng sáng
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: XĐ

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai cứu hộ, phong toả và kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè. 

"Bờ kè xây sai thiết kế, không đúng quy định chiều cao và có dấu hiệu bất thường", nguồn tin từ Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận. 

Đáng chú ý, theo nguồn tin trên, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người dân đã có kiến nghị đến chính quyền liên quan đến xây dựng kè nhưng sự việc chưa được xử lý kịp thời. 

Theo TTXVN, bờ kè nói trên là của gia đình ông Lê Đức Thuần, trú tại tổ 15, phường Tân Giang xây dựng. Bờ kè này được xây lên, sau đó đổ đất vào, tạo mặt bằng. Công trình mới được hoàn thành chưa lâu thì xảy ra sự việc.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ket-luan-ban-dau-vu-sat-lo-bo-ke-vui-chet-3-me-con-luc-rang-sang-d161901.html