Một du khách nước ngoài ôm chổi đót xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người chú ý. Khi biết lý do và diễn biến cuối cùng, cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Hình ảnh một vị khách nước ngoài ôm chiếc chổi đót tại sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ lên máy bay đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Khoảnh khắc được anh Sinh, sống tại TP.HCM, ghi lại trong lúc chờ làm thủ tục.

Theo anh, du khách xuất hiện tại khu vực check-in vào khoảng 22h, tay ôm chiếc chổi đót quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của nhiều gia đình Việt Nam, khiến nhiều người bật cười thích thú.

khach-tay-om-choi-dot-viet-nam-ve-nuoc-o-san-bay
Vị khách nước ngoài cầm theo chổi đót (Ảnh: dqsinh).

Anh Sinh cho biết nhân viên mặt đất đã đề nghị vị khách bọc chổi để ký gửi theo quy định. Tuy vậy, anh kể: “Sau đó, tôi không hiểu sao vị khách quyết định bỏ lại món quà ở quầy”. Chiếc chổi được để tại khu vực làm thủ tục trước khi du khách bước vào phòng chờ.

Nhiều ý kiến cho rằng, với những vật dụng cồng kềnh như chổi đót, hành khách buộc phải ký gửi, không thể mang lên cabin. Việc bọc kỹ là bắt buộc để tránh va chạm khi vận chuyển hành lý.

choi-dot-viet-nam-o-san-bay
Vị khách bỏ lại chiếc chổi ở quầy làm thủ tục (Ảnh: dqsinh).

Tình huống này không phải hiếm gặp trong ngành du lịch. Một số hướng dẫn viên từng chứng kiến khách nước ngoài đặc biệt thích thú với chổi đót, đũa tre, hay đồ thủ công truyền thống. Những vật dụng quen thuộc với người Việt lại trở thành món lưu niệm độc đáo với nhiều du khách.

Chị Nguyễn Hân, hướng dẫn viên du lịch tại TPHCM, cho biết từng đưa khách Pháp đi tour sông nước Nam Bộ và họ đã mua chổi làm từ gân lá dừa. Chiếc chổi giá 40.000 đồng được mang về nước như một vật dụng hữu ích cho sinh hoạt hằng ngày.

khach-tay-du-lich-mang-qua-viet-nam-ve-nuoc
Khách mua chổi ở Việt Nam trong lần đi tham quan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị, trong hành trình, khách được tận mắt xem các công đoạn làm chổi thủ công ở Bến Tre. Chị Hân chia sẻ:  "Công việc làm chổi thủ công cho lợi nhuận thấp, chỉ còn một số gia đình giữ nghề do cha ông truyền lại. Với nhiều vị khách nước ngoài, các công đoạn làm chổi bằng đôi tay khéo léo khiến họ thích thú".

Chị cho biết thêm, các loại chổi thủ công này hầu như không bán tại châu Âu. Nếu đặt mua qua mạng, giá khá cao. Trên một số nền tảng thương mại điện tử quốc tế, chổi đót Việt Nam có giá khoảng 30 USD mỗi chiếc.

Không chỉ chổi, nhiều món đồ truyền thống cũng khiến khách ngoại tò mò. Một trường hợp gây chú ý vài năm trước là du khách Mexico, ông Arnaud Zein El Din, khi cố mang theo một con ngựa vàng mã mua tại Hà Nội ra sân bay Nội Bài.

khach-tay-om-do-hang-ma-viet-nam-ra-san-bay
Chú ngựa vàng mã được khách Tây ôm ở sân bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông kể đã trả 100.000 đồng để mua món đồ vì thấy màu sắc đẹp và cho rằng mang ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, tại cửa kiểm tra an ninh, hãng bay từ chối vận chuyển. Ông nói: “Tôi đã phải để con ngựa ở lại sân bay”.

Rời Việt Nam, ông mới biết món đồ này là "đồ vàng mã" dùng trong nghi lễ cầu may, càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo Bạch Dương (SHTT)