Đợt không khí lạnh đang bao trùm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục gây rét diện rộng, khiến nền nhiệt giảm sâu ở nhiều nơi. Sáng nay, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 4,2°C, mức rét nhất trong đợt này.

Theo ghi nhận, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và lan xuống một số tỉnh Trung Trung Bộ. Nhiệt độ tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến giảm từ 3-5°C, trong khi khu vực Trung Bộ giảm khoảng 1-2°C. Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện mưa và mưa rào rải rác.

Sáng 3/1, nhiều điểm vùng núi phía Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 10°C. Ngoài Mẫu Sơn, Sa Pa (Lào Cai) xuống 7°C; Tam Đảo, Nguyên Bình, Đồng Văn phổ biến 8°C; Ngân Sơn và Pha Đin khoảng 9°C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm mạnh, các trạm quan trắc ghi nhận mức thấp nhất từ 12-13°C, trong đó Ba Vì thấp nhất 12°C.

Trong ngày 3/1, không khí lạnh tiếp tục tác động đến một số khu vực Nam Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, trong khi Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C; Bắc Trung Bộ 13-16°C; Quảng Trị đến TP Huế 16-19°C. Các khu vực núi cao được cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá.

Trên biển, gió đông bắc hoạt động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh. Nhiều vùng biển khác từ Trung Bộ đến Nam Bộ cũng ghi nhận gió mạnh, sóng cao từ 3-6m, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng hải.

Dự báo trong tháng 1/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động tương đương trung bình nhiều năm, với khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Một số khu vực vùng núi có thể xuất hiện sương muối, băng giá. Ngoài ra, các tỉnh từ Nghệ An đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được cảnh báo nguy cơ mưa diện rộng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, rét đậm, rét hại có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vật nuôi và cây trồng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, trong khi gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể tác động đến tàu thuyền và các hoạt động ngoài khơi.

Biên Thùy (SHTT)