Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, từ nay đến đầu tháng 4, các đợt không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến nước ta nhưng có xu hướng lệch dần ra phía đông. Kiểu hình thời tiết này khiến nhiều khu vực ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dễ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày 12 và 13/3, một đợt không khí lạnh tăng cường theo hướng lệch đông sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Từ ngày 12 đến 16/3, khu vực Bắc Bộ nhìn chung ít mưa, buổi sáng có sương mù nhẹ, ban ngày trời tạnh ráo, còn ban đêm và sáng sớm vẫn duy trì trạng thái rét.

Riêng khu vực Tây Bắc trong ngày 12/3 có thể xuất hiện mưa rào rải rác, thậm chí có nơi xảy ra giông. Từ đêm 14 đến 16/3, vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa và mưa rào rải rác kèm giông ở một số nơi. Đối với khu vực đồng bằng và ven biển phía đông Bắc Bộ, trong ngày 15/3 có thể xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn cùng với sương mù.

Tại Hà Nội, thời tiết từ ngày 12 đến 13/3 được dự báo khô ráo, hầu như không có mưa. Sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, đến trưa và chiều trời hửng nắng, nhưng đêm và sáng vẫn cảm nhận rõ cái rét. Sang ngày 14/3, trời nhiều mây hơn, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm và ban đêm, một vài nơi có thể có mưa. Đến ngày 15 và 16/3, khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm và ban đêm tăng lên.

12-1773287158-khong-khi-lanh-tiep-tuc-anh-huong-mien-bac-con-vai-dot-tu-nay-den-dau-thang-4.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, thời tiết khu vực Trung Bộ trong những ngày này chủ yếu ít mưa, buổi sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều có nắng. Tuy nhiên, khu vực từ Quảng Trị đến phía đông tỉnh Gia Lai có thể xuất hiện mưa rào rải rác. Đặc biệt, từ đêm 12 đến 14/3, một số nơi trong khu vực có thể có mưa vừa, mưa to kèm giông. Riêng phía đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng thời tiết tương đối ổn định, ít mưa và ban ngày có nắng.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Theo dự báo xa hơn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến đầu tháng 4, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước nhìn chung ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể cao hơn khoảng 0,5 đến 1,5 độ C so với mức trung bình của cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên cả nước trong giai đoạn này cũng phổ biến ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, khu vực phía đông Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn khoảng 10 đến 25 mm, trong khi khu vực Trung Trung Bộ lại có lượng mưa cao hơn từ 5 đến 15 mm so với thông thường.

Đối với khu vực Biển Đông, trong thời kỳ dự báo này khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới được đánh giá là thấp. Theo số liệu trung bình nhiều năm, thời điểm này chỉ xuất hiện khoảng 0,2 cơn và hầu như không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Dù vậy, các đợt không khí lạnh vẫn tiếp tục hoạt động, song có xu hướng lệch ra phía đông. Điều này khiến nhiều địa phương ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ngoài ra, một số khu vực như Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai – Đắk Lắk vẫn có khả năng xảy ra những đợt mưa diện rộng.

Đáng chú ý, từ nay đến hết tháng 3, tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn ở miền Đông Nam Bộ. Bước sang tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi, có thể mở rộng sang miền Tây Nam Bộ và một số khu vực thuộc cao nguyên Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực phía tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ có thể bắt đầu xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 3.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, trong thời gian tới những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá hay gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước.

Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 3, miền Bắc có thể chịu tác động của khoảng 3 đến 4 đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, cường độ của các đợt này không quá mạnh và ít khả năng gây ra rét đậm hoặc rét hại. Tính từ đầu tháng đến nay, đã có hai đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, đặc biệt là dự báo ngắn hạn từ 1 đến 3 ngày, để kịp thời chủ động các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất và đời sống.

PN (SHTT)