-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Xã hội
18/03/2019 16:01Không khí rơi vào 'vùng cam'
Hít thở ngày càng khó
Trong mấy ngày qua, người dân TP.HCM lại thấy một màn sương màu trắng đục trong không khí. “Màu không khí” này vốn thường xuất hiện vào thời điểm trước cuối năm. Anh L.K.Thi, ở Q.Phú Nhuận, cho biết mỗi khi thấy không khí chuyển màu như vậy anh rất lo ngại. Trước đây anh ít quan tâm đến ô nhiễm không khí, nhưng từ khi có con nhỏ, thường xuyên phải đưa rước con đi học nên anh cảm nhận rõ về sự chuyển biến của không khí, ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. “Thời điểm trước Tết Nguyên đán, tôi thường bị mất ngủ về đêm vì ho do khô cổ. Trong dịp tết, không phải đưa đón con đi học, triệu chứng này giảm hẳn. Thế nhưng những ngày gần đây, triệu chứng đó lại xuất hiện. Ngẫm lại mới thấy, hôm nào không khí có “màu” mà mình phải ra đường thường xuyên thì hôm đó về sẽ bị ho”, anh K.Thi nói.
Nếu người dân TP.HCM thấy chất lượng không khí ở nơi mình đang sống xấu một thì những người sống ở Hà Nội sẽ thấy điều đó rõ hơn nhiều lần. Một báo cáo của Tổ chức Hòa bình xanh quốc tế (GreenPeace) mới công bố cho thấy, TP.HCM đứng thứ 15, Hà Nội đứng thứ 2 trong số những thành phố ô nhiễm nhất khu vực Đông Nam Á.
Chất lượng không khí được tính toán qua quy đổi theo cách hiểu đơn giản gần giống với quy luật của đèn tín hiệu giao thông, nhưng được chia ra đến 6 cấp độ. Cụ thể: màu xanh (chất lượng không khí tốt), vàng (trung bình), cam (kém), đỏ (xấu), tím (rất xấu), tím đậm (nguy hại). Màu cam đồng nghĩa với nồng độ bụi mịn PM 2.5 trong không khí ở mức 101 - 150 (µg/m3). Hạt bụi này nhỏ hơn nhiều lần so với tóc người nên dễ dàng đi thẳng vào phổi khi chúng ta hít thở. Và dĩ nhiên ngoài PM 2.5 còn có những dạng hạt bụi nhỏ hơn được gọi là PM 1.0.
Báo cáo của GreenPeace về chất lượng không khí của các thành phố trên thế giới cho thấy, đối với TP.HCM phần lớn ở trong khoảng màu vàng và cam (từ trung bình đến kém). Theo giải thích của các chuyên gia, ở miền Nam có 2 mùa mưa - nắng. Vào mùa mưa, nước mưa giúp rửa trôi những chất ô nhiễm trong không khí nên không khí trong lành dễ chịu sau cơn mưa, nhất là những trận mưa lớn. Chất lượng không khí chỉ tệ vào thời điểm cuối năm khi mùa mưa kết thúc và đầu năm sau khi mùa mưa chưa bắt đầu. Ở Hà Nội, tình hình cũng tương tự. Báo cáo của GreenPeace năm 2018 cho biết, trong 12 tháng thì có đến 3 tháng (1 - 2 - 11) không khí được cảnh báo mức đỏ (mức xấu). Ở mức này, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhóm nhạy cảm gồm người già, trẻ con, người có bệnh hô hấp và kể cả phụ nữ mang thai nên tránh ra ngoài; còn người bình thường cũng hạn chế ra ngoài. Các tháng 3 - 4 -10 - 12 chất lượng không khí ở mức màu cam (kém), ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhóm nhạy cảm. Như vậy có nghĩa là 7/12 tháng, chất lượng không khí ở Hà Nội không tốt cho sức khỏe người dân nói chung. Những tháng còn lại, chất lượng không khí cũng chỉ ở mức trung bình.
Tuy nhiên, đó chỉ là con số trung bình tính theo tháng. Trên thực tế, mức độ ô nhiễm tại từng địa điểm và thời gian cụ thể còn tệ hơn nhiều. Theo kết quả quan trắc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và thiết bị đo di động của Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID), có không ít ngày chất lượng không khí của Hà Nội chuyển sang màu tím - mức rất xấu, cảnh báo sức khỏe khẩn cấp, ảnh hưởng đến tất cả cư dân.
Thiệt hại lớn nếu không kiểm soát ô nhiễm không khí
Nghiên cứu của WHO cho thấy trên thế giới cứ 10 người thì có 9 người phải hít thở bầu không khí có chứa các chất gây ô nhiễm ở mức cao. Ô nhiễm không khí ngoài trời được coi là nguyên nhân đứng thứ tư gây ra những ca chết yểu trên toàn thế giới và những thiệt hại này ước tính sẽ là gánh nặng cho nền kinh tế toàn cầu với tổng chi phí 225 tỉ USD hằng năm.
Tại VN, TS Lê Việt Phú ở ĐH Fulbright, ước tính ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến kinh tế ở mức tương đương 5 - 7% GDP. Theo TS Phú, VN không cần cải thiện chất lượng không khí theo chuẩn thế giới (chuẩn VN thấp hơn khuyến cáo của WHO) mà chỉ cần làm sao kiểm soát và quản lý chất lượng không khí đúng chuẩn của mình, sẽ hạn chế được rất nhiều hệ quả xấu.
Thực tế, nếu không kiểm soát được tình trạng ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân và phát triển kinh tế. Olympic Bắc Kinh 2008 có nguy cơ “phá sản” cũng vì ô nhiễm khi hàng loạt ngôi sao lớn từ chối tranh tài ở nơi mà môi trường không khí không đảm bảo. Đến nay, GreenPeace cho biết chất lượng không khí ở Bắc Kinh ngày càng được cải thiện, còn các thành phố ở Đông Nam Á có thể sớm bắt kịp cũng như vượt qua Bắc Kinh về mức độ ô nhiễm không khí.
GreenPeace kêu gọi các chính phủ cần mở rộng và cải thiện hệ thống giám sát chất lượng không khí cũng như công khai thông tin, kiến thức cho cộng đồng. Bên cạnh đó xây dựng các kế hoạch hành động để đưa chất lượng không khí về mức có thể chấp nhận được càng sớm càng tốt. Khẩn trương giảm phát thải ô nhiễm không khí ở những khu vực có chất lượng không khí kém bằng cách chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.
Theo Chí Nhân (Thanh Niên Online)
- Trụ sở Ủy ban châu Âu dậy sóng vì lệnh tắt điều hòa giữa mùa hè lịch sử (2 giờ trước)
- Đắk Lắk: Mẹ kêu con trai dừng xe rồi đột ngột gieo mình xuống sông, người thân hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Nữ sinh 17 tuổi sụt cân nhanh bất thường, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng (2 giờ trước)
- Những kỹ năng "vàng" giúp tài xế làm chủ tay lái khi ô tô bị trượt bánh trên đường mưa (2 giờ trước)
- Ronaldinho trở lại sân cỏ ở tuổi 46 (2 giờ trước)
- Vụ bé gái bị sát hại, phi tang ở Đắk Lắk: Đánh nạn nhân bất tỉnh rồi ném xuống giếng để cướp xe điện (2 giờ trước)
- Apple tìm cách mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc trong "danh sách đen" của Mỹ (2 giờ trước)
- 6 loại cây cảnh được cho là cản trở tài lộc, chuyên gia phong thủy khuyên chỉ nên trồng ngoài sân (2 giờ trước)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (2 giờ trước)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (2 giờ trước)