Xã hội
06/03/2025 07:58Không tổ chức công an cấp quận, huyện, người dân nộp phạt nguội ở đâu?
Anh Vương Văn Huy (trú tại Bình Dương) bày tỏ thắc mắc, từ ngày 1/3, lực lượng Công an nhân dân không tổ chức công an cấp quận, huyện thì sẽ phải đến đâu để nộp phạt nguội?
Liên quan đến băn khoăn này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, người dân khi nhận được thông báo vi phạm có thể đến các địa điểm sau để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính: Nơi phát hiện vi phạm hoặc Phòng CSGT nơi người dân cư trú hoặc các địa điểm tiếp nhận việc xử lý, giải quyết phạt nguội khác được Phòng CSGT công bố.

Đối với các trường hợp vi phạm được thông báo trước ngày 1/3, trong đó có yêu cầu đến công an cấp, huyện để giải quyết, thì người dân liên hệ với Phòng CSGT nơi cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm để giải quyết.

"Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an khi không tổ chức công an cấp, huyện, Cục CSGT cũng đã chỉ đạo lực lượng CSGT bố trí đủ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24h trên tuyến, địa bàn được phân công quản lý. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.
Cũng theo vị này, lực lượng CSGT toàn quốc chú trọng xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng...
CSGT Hà Nội nhận thêm nhiệm vụ sau khi bỏ công an cấp huyện
Từ 1/3, Công an cấp huyện không còn duy trì, đồng nghĩa với việc các đội CSGT - trật tự của Công an quận, huyện, thị xã cũng được điều động về các phòng chức năng của Công an TP Hà Nội.
Phòng CSGT Hà Nội, ngoài việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn được giao, hiện đơn vị sẽ đảm nhiệm cả công tác bảo đảm giao thông tại các quận, huyện, thị xã.
Nhiệm vụ này được thực hiện dưới hình thức bố trí cán bộ tham gia các tổ địa bàn làm việc trực tiếp tại cơ sở, vừa thực hiện chức năng quản lý, vừa hướng dẫn, phối hợp với Công an cấp xã trong công tác phòng ngừa ùn tắc, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả nắm tình hình, quản lý địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ địa bàn hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Phòng CSGT Hà Nội, đóng vai trò như “cánh tay nối dài” bám sát địa bàn 24/7, sẵn sàng giải quyết tình huống ngay từ cơ sở.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Điểm sàn vào Trường Đại học Dược Hà Nội cao nhất là 22 (23/07)
-
Selena Gomez đã xóa video mặc đồ của NTK Công Trí (23/07)
-
Miền Bắc có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới (23/07)
-
Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi là tài xế xe ôm bị giết ở Bắc Ninh (23/07)
-
Ô tô bán tải lùi trúng loạt xe máy ở Hà Nội, người dân khênh xe cứu nạn nhân (23/07)
-
Hiểu đúng về thông tin lưu lượng đỉnh lũ tần suất 5.000 năm mới có một lần (23/07)
-
13 nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã nhận bồi thường (23/07)
-
Thủ môn cao 2m của Real Madrid ngoại tình gây phẫn nộ, thực hư thế nào? (23/07)
-
5 thực phẩm "nhìn tươi ngon" nhưng vi khuẩn nhiều khủng khiếp, cảnh báo người thân vứt ngay kẻo rước bệnh! (23/07)
-
Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2025 (23/07)
Bài đọc nhiều




