-
Đã tìm ra chủ nhân chiếc xe ở hiện trường vụ thi thể bốc cháy trong nghĩa trang, lộ dấu hiệu kỳ lạ -
Miền Bắc rét đỉnh điểm, có nơi dưới 8 độ C -
Lời khai của 3 đối tượng bịt mặt xông vào công ty đâm 1 người tử vong, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Vụ người phụ nữ giả chết 5 năm: Bí ẩn di cốt trong mộ giả, hé lộ cuộc gọi trước ngày công bố bí mật -
Bí ẩn vụ người nước ngoài tử vong tại khách sạn New World Hoiana: Camera ghi lại hình ảnh hai người rời đi vội vã -
Tử vi hàng ngày 25/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Tý may mắn -
Hành trình lẩn trốn của gã chồng đâm vợ dã man trên đường, bị bắt giữ ở nơi không ai ngờ đến -
Thực hư thông tin Đội tuyển Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 và nhận án cấm thi đấu đến năm 2031 -
Thực hư tin đồn Á hậu Kiều Thị Thúy Hằng là "người thứ ba" trong drama giữa Lâm Minh và Decao -
Sắp xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central
Xã hội
10/06/2025 16:50Khu biệt phủ cả ngàn m2 mà Tuấn 'thần đèn' thường hiện diện làm bãi tập kết cát?
Theo thông tin phóng viên Báo Người Lao Động có được, khu biệt phủ mà Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") thường xuất hiện tại đây nằm ở ngoài đê sông Mã thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có diện tích hơn 35.000 m2.
| Khu biệt phủ quy mô bên bờ sông Mã có sự hiện diện của Tuấn "thần đèn" |
Khu đất trên được UNBND tỉnh Thanh Hóa cho 2 công ty thuê để làm bãi tập kết cát gồm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng (Công ty Lê Hoàng) và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt (Công ty Minh Đạt), với thời hạn 50 năm.
Thực tế cho thấy, dù chủ thể là 2 công ty khác nhau, thế nhưng 2 khu đất này lại nằm sát nhau, cùng có chung 1 đường ra vào và có hàng rao bao quanh, không có sự phân chia ranh giới.
Điều đáng nói, 2 công ty này trong quá trình hoạt động đã xây dựng nhiều công trình không đúng trong giấy phép và đã bị UBND TP Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện, yêu cầu tháo dỡ, thế nhưng suốt nhiều năm qua, một số hạng mục vi phạm vẫn tồn tại sừng sững bên bờ sông Mã.
Cụ thể, ngày 16-10-2022, Đội kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Đông Hải kiểm tra thửa đất số 522, tờ bản đồ số 3 (phường Đông Hải) phát hiện, công ty xây dựng một khu nhà ở cho công nhân diện tích là 51,5 m2.


Ngày 10-12-2022, UBND TP Thanh Hóa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8 triệu đồng, buộc Công ty Lê Hoàng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Đối với Công ty Minh Đạt, ngày 18-12-2022, UBND TP Thanh Hóa đã có quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả xây dựng các công trình không có giấy phép xây dựng do công ty gây ra từ năm 2019 tại thửa đất 523, tờ bản đồ số 5 (phường Đông Hải).
Trong quyết định này, UBND TP Thanh Hóa yêu cầu Công ty Minh Đạt phá dỡ tường rào kết cấu gạch xây, xi măng dài 260 m, chòi lục giác 10 m2, hòn non bộ 20 m2.
Mặc dù UBND TP Thanh Hóa đã nhiều lần có văn bản, yêu cầu tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép, thế nhưng suốt nhiều năm qua, hầu hết các công trình vẫn ngang nhiên tồn tại.
Được biết, theo bản vẽ mặt bằng quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan do Công ty Minh Đạt tự lập thiết kế và được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ký duyệt năm 2010, đất xây dựng là 495,3 m2. Trong đó có các hạng mục như nhà trực, tiếp khách 1 tầng, khu văn phòng công ty và nhà ở công nhân...
Theo hồ sơ do UBND TP Thanh Hóa cung cấp, đến thời điểm này, tại vị trí đất của Công ty Minh Đạt, UBND TP Thanh Hóa mới cấp giấy phép xây dựng cho xây dựng 1 hạng mục công trình đó là khu nhà trực, tiếp khách 1 tầng với tổng diện tích 110,5 m2 (giấy phép số 2535 ngày 25-10-2018).
Tuy nhiên, trên thực tế, cả khu vực bãi tập kết cát được xây dựng khang trang, bề thế không khác gì một khu nghỉ dưỡng với khu nhà sàn 2 tầng, hòn non bộ, hồ cá cảnh, sân vườn. Trong khi, bãi tập kết cát chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ, nằm sát bờ sông Mã.
Một lãnh đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa cho biết, hiện Công ty Lê Hoàng đã tháo dỡ ngôi nhà 51,5 m2 trả lại hiện trạng ban đầu. Trong khi, một số hạng mục của Công ty Minh Đạt vẫn chưa tháo dỡ.
Xây dựng công trình trong hàng lang thoát lũ
Không chỉ xây dựng công trình chưa có phép, Công ty Lê Hoàng còn xây dựng công trình trái phép trong hàng lang thoát lũ. Theo đó, công trình nhà ở công nhân được xác định xây trong hàng lang thoát lũ sông Mã và đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo yêu cầu xử lý tại văn bản số 14518/UBND-NN ngày 30-9-2022.
Theo Thành Nam (Nld.com.vn)
- Giảng viên bị phạt tiền vì làm bài thi hộ, sửa điểm cho sinh viên (08:21)
- Từ án phạt của FIFA đến cuộc điều tra của cảnh sát: FAM đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng (08:14)
- Nhật Bản dự kiến "siết" số lao động nước ngoài từ năm 2027 (08:03)
- Đã tìm ra chủ nhân chiếc xe ở hiện trường vụ thi thể bốc cháy trong nghĩa trang, lộ dấu hiệu kỳ lạ (08:00)
- Miền Bắc rét đỉnh điểm, có nơi dưới 8 độ C (1 giờ trước)
- Lời khai của 3 đối tượng bịt mặt xông vào công ty đâm 1 người tử vong, hé lộ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- Vụ người phụ nữ giả chết 5 năm: Bí ẩn di cốt trong mộ giả, hé lộ cuộc gọi trước ngày công bố bí mật (1 giờ trước)
- Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Honey Lee và chồng bị truy tố vì sai phạm trong quản lý công ty giải trí (1 giờ trước)
- Tình hình bé trai 5 tuổi bị cha đổ xăng thiêu sống, cấp cứu trong tình trạng bỏng 80% (1 giờ trước)
- Vụ sản xuất sữa giả tại Z Holding: Sắp xét xử 18 bị cáo (1 giờ trước)