Trong 8 tháng đầu năm 2026, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 80.000 tỷ đồng và 4,7 triệu USD, đồng thời chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để làm rõ.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước.

Trình bày báo cáo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết trong năm 2026, cơ quan này tiếp tục kiểm tra, đánh giá, xác minh và làm rõ các nội dung kiểm toán. Những sai phạm, khuyết điểm được phát hiện đều được xem xét trên cơ sở bằng chứng và căn cứ pháp lý để kiến nghị xử lý.

Trong 8 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về mặt tài chính khoảng 80.000 tỷ đồng và 4,7 triệu USD. Cùng thời gian này, cơ quan kiểm toán kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung 138 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện qua hoạt động kiểm toán.

21-1790004370-kiem-toan-nha-nuoc-chuyen-ho-so-13-vu-viec-co-dau-hieu-toi-pham-sang-co-quan-dieu-tra
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: Media QH

Chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một nội dung quan trọng trong hoạt động của ngành.

Trong 8 tháng qua, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ ngành cũng như thông qua các cuộc kiểm toán.

Cơ quan này đã cung cấp 193 báo cáo kiểm toán cùng các tài liệu liên quan cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và những cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra và giám sát.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp thông tin và chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tăng cường kiểm toán các dự án lớn trong năm 2027

Về kế hoạch kiểm toán năm 2027, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết cơ quan này dự kiến tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đối với 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ tăng cường các cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, môi trường và công nghệ thông tin. Những nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội hoặc được đại biểu Quốc hội nêu tại các kỳ họp cũng sẽ được chú trọng.

Kiểm toán Nhà nước dự kiến tập trung vào các chương trình, chính sách lớn của Đảng, trong đó có một số nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các dự án trọng điểm quốc gia và những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng nằm trong diện được tăng cường kiểm toán.

Trong 24 chuyên đề kiểm toán dự kiến thực hiện năm 2027, có những chuyên đề có quy mô lớn và phạm vi toàn ngành. Một trong số đó là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất và trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 31 cuộc kiểm toán các dự án đầu tư. Danh sách có nhiều dự án lớn, quan trọng quốc gia được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao, như dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Biên Thùy (SHTT)