-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
24/06/2015 16:05Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Làm được 50% số câu hỏi cơ bản có thể đỗ tốt nghiệp
2,5 điểm/môn vẫn đỗ
![]() |
| Thí sinh trong kỳ thi đại học 2014 tại Hội đồng thi Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội). (Ảnh: Đàm Duy) |
Trả lời báo chí ngày 23.6 về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh khẳng định, đề thi chỉ có 40% nội dung khó mang tính phân hóa dành cho những thí sinh có mục đích thi để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, 60% còn lại nằm trong phạm vi kiến thức cơ bản dành cho học sinh xét đỗ tốt nghiệp. Nếu so với kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước lấy điểm 10 là điểm tối đa thì năm nay điểm 6 sẽ là điểm tối đa với điều kiện xét tốt nghiệp, thí sinh đạt 3/10 là đạt yêu cầu trung bình. “Như vậy mỗi thí sinh chỉ cần làm được 50% các câu hỏi cơ bản trong đề thi là coi như đỗ tốt nghiệp” – ông Trinh nói.
Cũng theo ông Trinh, sau khi lấy ý kiến góp ý, cấu trúc đề thi sẽ được sắp xếp từ dễ đến khó chứ không trộn lẫn các mức độ câu hỏi với nhau như ý định ban đầu để học sinh không bị “sốc” trong quá trình làm bài. Ngoài ra, điều kiện để đỗ tốt nghiệp năm nay “dễ thở” hơn vì điểm xét tốt nghiệp còn căn cứ 50% vào điểm học bạ 3 năm phổ thông của thí sinh cộng với các loại điểm ưu tiên. “Vì vậy, có thể có thí sinh chỉ đạt 2,5 điểm/môn vẫn đỗ tốt nghiệp” – ông Trinh chia sẻ.
Để đảm bảo công bằng cho thí sinh, ba-rem chấm thi năm nay cũng sẽ được điều chỉnh chi tiết đến 0,25 điểm và không làm tròn để thí sinh không bị mất điểm trong từng bước làm bài.
Thông tin từ Bộ GDĐT, Bộ đã chỉ đạo các trường, Sở GDĐT chủ trì cụm thi lựa chọn giám khảo chấm thi là những giáo viên có trình độ và kinh nghiệm. Đề thi được bảo mật tuyệt đối. Thời điểm này, những người làm công tác in sao đề thi tại các cụm thi đã được cách ly, không dùng điện thoại, Internet... đến hết thời gian diễn ra kỳ thi (ngày 4.7).
Được điều chỉnh sai sót trước ngày 27.6
Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, mới đây Bộ GDĐT đã chỉ đạo các Sở GDĐT và trường ĐH chủ trì cụm thi tạo điều kiện cho thí sinh được sửa chữa thông tin trước ngày 27.6 (trước đây là 20.6).
Cụ thể, các Sở GDĐT tập hợp các đề nghị sửa chữa sai sót trong dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh đối chiếu thống nhất và chuyển về các hội đồng thi trước ngày 24.6, in giấy báo dự thi đã chỉnh sửa cho thí sinh trước ngày 27.6. Các trường ĐH, CĐ chủ trì cụm thi vẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tự do, thí sinh dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển nhưng chưa đăng ký dự thi đến hết ngày 24.6. Hoàn thành việc sắp xếp phòng thi cho thí sinh có thay đổi về môn thi trước ngày 26.6. Đối với những thí sinh chưa nhận được giấy báo dự thi có thể kiểm tra giấy báo và in từ địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Ông Nguyễn Tiến Minh – Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam khuyên: “Thí sinh cần phải ghi nhớ thật kỹ các quy định trong quy chế thi. Tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi. Chỉ được mang vào phòng thi: Bút bi, bút chì, compa, Atlat địa lý Việt Nam; phải có mặt tại phòng thi đúng quy định”.
Đối với những thí sinh lần đầu tiên lên thành phố hoặc đến các tỉnh khác dự thi còn bỡ ngỡ, “địa chỉ vàng” mà các em và người nhà cần tìm đến là lực lượng sinh viên tình nguyện. Tại đây, thí sinh sẽ được hướng dẫn cụ thể về tìm chỗ ăn, ở, địa điểm thi, và nhiều hỗ trợ khác.
| Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có khoảng 1.004.484 thí sinh dự thi. Trong đó có 279.001 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 27,8%). Số thí sinh thi với 2 mục đích là xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào ĐH, CĐ là 592.934 thí sinh, chiếm khoảng 59,03%. Ngoài ra, còn có 132.552 thí sinh tự do, chiếm khoảng 13,2%... Thời gian diễn ra kỳ thi bắt đầu từ ngày 30.6 đến hết ngày 4.7. |
Theo Tùng Anh (Dân Việt)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (17:25)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (17:19)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (17:16)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (1 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (1 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (1 giờ trước)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (1 giờ trước)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (1 giờ trước)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (1 giờ trước)
