-
Đề xuất kéo dài tuyến metro Cát Linh – Hà Đông đến Xuân Mai với vốn đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng -
Căn hộ mơ ước biến thành "ác mộng" khi 3 thế hệ nhà chồng kéo đến "tá túc", nàng dâu kiệt quệ muốn ly hôn -
Honda trình làng bộ đôi Hybrid Sedan Prototype và Acura Hybrid SUV Prototype: Civic, Accord thế hệ mới sắp lộ diện? -
Trích xuất camera vụ người đàn ông chở bia bị đánh giữa đường ở TP HCM, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Một chùm chìa khóa của chồng cũ, tổ ấm hiện tại của tôi đứng trước nguy cơ rạn nứt -
Phẫn nộ clip người phụ nữ chở con nhỏ liên tục chửi bới, hành hung tài xế ô tô sau va chạm tại Hà Nội -
Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội -
Thu phí vỉa hè Hà Nội: Kẻ âu lo, người mừng rỡ và bài toán quản lý -
Làm rõ thông tin "thuốc phơi nhiễm HIV giả" gây xôn xao mạng xã hội -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" 160cc mới: Mâm trên Honda Winner R và Yamaha Exciter?
Xã hội
22/12/2021 18:13Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, vì sao Bắc Giang không mua kit xét nghiệm Việt Á?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 22-12, một lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết: "Việc mua kit xét nghiệm của đơn vị nào là quyền của các cơ sở y tế. Địa phương không chỉ đạo cụ thể việc này. Ngoài Việt Á, có rất nhiều đơn vị khác bán kit xét nghiệm và nhiều mạnh thường quân tặng cho tỉnh".
Theo ông Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, qua rà soát trong gần 2 năm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế ở tỉnh đều không ký hợp đồng mua máy móc, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.
Ông Hiệu lý giải thêm, vào thời điểm tháng 5 và tháng 6-2021, tỉnh Bắc Giang nhận được sự hỗ trợ của cả nước để thực hiện nhiệm vụ chống dịch.
Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ tỉnh máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế. Do đó tỉnh Bắc Giang đã chủ động được nguồn sinh phẩm và máy móc phục vụ xét nghiệm.
Tại Bắc Giang, trước khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, ngành y tế tỉnh tham khảo giá công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện đúng các quy định về đầu tư, mua sắm công.
"Các thiết bị, sinh phẩm đều mua với giá phù hợp, thấp hơn mức niêm yết", ông Hiệu thông tin.
Hiện trung bình mỗi ngày tỉnh vẫn sử dụng khoảng 5.000 bộ xét nghiệm COVID-19.
Nhiều tỉnh khác khẳng định không mua bộ kit của Việt Á
Liên quan đến việc "thổi giá" kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) cung cấp cho 62 tỉnh thành, ngày 20/12 vừa qua, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều khẳng định: Không mua và không sử dụng bộ kit trên.
Đại diện CDC Hải Phòng, Quảng Nam cũng khẳng định, không mua và không sử dụng kit của Công ty Việt Á.
Đặc biệt tại Gia Lai, Ông Hồ Ngọc Gia - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết trên báo Tuổi trẻ, đơn vị này có mua kit test của Công ty Việt Á dùng đúng trong 1 ngày thì không dám mua nữa vì giá quá cao.
"Tháng 8-2021, để đảm bảo mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch vừa khách quan vừa tiết kiệm, tỉnh Gia Lai đã thành lập tổ tư vấn và lập tổ giám sát việc mua sắm trang thiết bị y tế và giao cho Sở Y tế mua sắm vật tư y tế để phân phối cho các cơ sở y tế trong địa bàn toàn tỉnh, trong đó có CDC Gia Lai", ông Gia thông tin.
Trước đó, trong quá trình phòng chống dịch, các công ty như Việt Á, Công ty TNHH khoa học Sự Sống đã đến tỉnh Gia Lai chào hàng về sinh phẩm để xét nghiệm kết quả Covid-19. Tuy nhiên, giá thành sinh phẩm xét nghiệm kết quả Covid-19 có sự chênh lệch rất cao.
Công ty Việt Á đã đến tỉnh Gia Lai chào giá sinh phẩm với giá lần 1 là 509.000 đồng/kit test; lần 2 giá 470.000 đồng/kit test và mới đây là 367.000 đồng/kit test.
Theo giám đốc CDC Gia Lai, khi hàng nhập khẩu sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 thiếu hụt do gián đoạn nhập khẩu, tỉnh Gia Lai phải mua của Công ty Việt Á bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro phát hiện RNA của virus corona (SARS-CoV-2) với số lượng 960 kit test, với giá trên 451 triệu đồng (tương ứng với giá 470.000 đồng/kit test).
"Số lượng mua 960 kit test của Công ty Việt Á chỉ dùng chưa đến 1 ngày trong đợt cao điểm bùng dịch của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do cấp bách nên buộc phải mua của công ty này để phục vụ kiểm soát phòng chống dịch", giám đốc CDC Gia Lai nói.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai cũng thông tin trên báo Tiền Phong: "Gia Lai không mua mặt hàng kít test Covid-19 của Công ty Việt Á. Gia Lai không dính dáng gì đến các mặt hàng của công ty này".
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)
- Xăng E10 phủ sóng toàn quốc từ 1/6, người dân có còn lựa chọn nào khác? (13 phút trước)
- Nga mở đợt tấn công lớn vào Ukraine sau cuộc tập kích chưa từng có của Kiev (24 phút trước)
- Tạm giữ nhiều người liên quan vụ hỗn chiến trên Phố Huế khiến cô gái bị đánh gục giữa đường (28 phút trước)
- Mourinho trở lại chưa chắc đủ giải cứu Real Madrid (45 phút trước)
- Iran tuyên bố sẵn sàng cho mọi tình huống đối đầu với Mỹ (58 phút trước)
- Danh tính 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Lô (1 giờ trước)
- PSG có màn đăng quang khó tin: Nâng cúp vô địch rồi… quay lại khởi động trận đấu (1 giờ trước)
- Mải check-in trên mỏm đá, 2 du khách mắc kẹt giữa lúc thủy triều dâng ở Sầm Sơn (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi bị bạo lực học đường (1 giờ trước)
- 6 tính năng khiến ‘siêu phẩm’ iPhone Ultra đáng mong chờ hơn bao giờ hết! (2 giờ trước)