Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Than khiến Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời huy động tổng lực triển khai cứu hộ, sơ tán dân và khắc phục hậu quả.
17-1784293776-lai-chau-cong-bo-tinh-huong-khan-cap-ve-thien-tai-sau-mua-lu-tai-xa-muong-than
Lũ quét ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến ít nhất 1 người chết, 6 người mất tích.

Chiều 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp từ 15 đến 17/7 gây lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

Theo ghi nhận, thiên tai đã làm nhiều ngôi nhà và diện tích đất sản xuất tại các bản Đội 9, Đội 11, Sắp Ngụa, Che Bó và Chít bị vùi lấp hoặc hư hại. Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến đường trong khu vực cũng bị chia cắt, khiến giao thông tê liệt.

Để ứng phó với tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Xã Mường Than được giao sử dụng toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân để khẩn trương sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến các trường học, nhà văn hóa và công trình kiên cố đã được chuẩn bị.

Song song với công tác sơ tán, địa phương tổ chức các tổ xung kích tìm kiếm người mất tích, giải cứu người mắc kẹt, sơ cứu người bị thương và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Tỉnh cũng yêu cầu sử dụng nguồn ngân sách dự phòng nhằm kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch và thuốc men cho người dân tại các điểm sơ tán. Lực lượng công an xã và dân quân tự vệ được bố trí lập rào chắn, chốt trực tại những khu vực ngập sâu, sạt lở, cầu và ngầm tràn để ngăn người cùng phương tiện đi vào nơi nguy hiểm.

Các đơn vị chức năng được giao khẩn trương huy động máy móc thu dọn đất đá, thông tuyến tạm thời, lắp đặt biển cảnh báo và theo dõi sát hiện trường để xử lý kịp thời những diễn biến mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND xã Mường Than phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai cảnh báo tại khu vực sạt lở, ban hành quyết định sơ tán người dân và tài sản khỏi vùng nguy hiểm, duy trì hệ thống loa truyền thanh liên tục, đồng thời cập nhật tình hình, báo cáo nhanh về UBND tỉnh theo chu kỳ từ 1 đến 2 giờ hoặc ngay khi phát sinh diễn biến bất thường.

Đối với lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu kích hoạt phương án phòng thủ dân sự, điều động lực lượng thường trực phối hợp cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ sơ tán người dân. Sau thiên tai, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ dựng lều bạt, bếp ăn dã chiến, giúp người dân khôi phục nhà cửa, vệ sinh trường học và trạm y tế để sớm ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 cùng các đơn vị liên quan thực hiện phân luồng giao thông trên Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 và các tuyến đường bị ảnh hưởng, đồng thời theo dõi hiện trạng công trình để kịp thời đề xuất các giải pháp khẩn cấp nhằm hạn chế thiệt hại.

Ban Quản lý dự án 2 được giao khắc phục các điểm sạt lở, bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo, rào chắn, đèn tín hiệu và lập chốt trực tại các vị trí xung yếu, bảo đảm không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực chưa an toàn. Các sở, ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai phương châm "4 tại chỗ" và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.a

QT (SHTT)