Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ tiếp tục hứng một đợt mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi có lượng mưa vượt 300 mm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ đang gây ra mưa diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc. Trong đêm 15 và sáng 16/7, nhiều địa phương đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, có nơi vượt ngưỡng 100 mm chỉ trong thời gian ngắn.

Dự báo từ nay đến hết ngày 18/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục là những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất với lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, trong khi một số nơi có thể vượt 300 mm. Trong các cơn giông, mưa lớn cục bộ với cường suất trên 100 mm trong ba giờ vẫn có khả năng xuất hiện.

Sau ngày 18/7, mưa giông tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ chưa chấm dứt hoàn toàn. Từ ngày 19/7, nhiều nơi vẫn tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 20-40 mm, riêng một số điểm có thể ghi nhận lượng mưa trên 100 mm.

16-1784190346-bac-bo-chuan-bi-buoc-vao-dot-mua-lon-keo-dai-nhieu-noi-co-the-vuot-300-mm
Nước lũ tràn qua cầu ở xã Bình Yên, Thái Nguyên, trưa 9/7. Ảnh: UBND xã Bình Yên

Mưa kéo dài khiến nguy cơ xuất hiện một đợt lũ mới trên hệ thống sông ở Bắc Bộ được đánh giá ở mức cao. Từ đêm 16 đến ngày 21/7, mực nước trên nhiều sông được dự báo tăng từ 2-5 m. Các sông nhỏ có thể đạt hoặc vượt báo động 2, báo động 3, trong khi sông Thao, sông Lô và thượng nguồn hệ thống sông Thái Bình cũng được dự báo lên mức báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2.

Ngoài nguy cơ lũ trên sông, cơ quan chức năng cũng cảnh báo tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Bên cạnh đó, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi, đặc biệt tại những nơi đã có mưa nhiều ngày liên tiếp, tiếp tục là mối nguy đáng lo ngại.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã yêu cầu các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kiểm tra các hồ chứa, đặc biệt là những hồ xung yếu hoặc đang thi công, đồng thời chủ động phương án vận hành, kiểm tra hệ thống cửa van, nguồn điện và thực hiện cảnh báo cho người dân trước khi xả lũ.

Song song với đó, các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ ngập úng để chủ động bơm tiêu nước, khai thác tối đa hệ thống thủy lợi khi mưa lớn, đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. Các đơn vị quản lý công trình cũng được yêu cầu duy trì trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng thường trực tại các vị trí trọng điểm để sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Đợt mưa từ ngày 8 đến 12/7 trước đó đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc với thương vong về người, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa, hoa màu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Mưa lũ cũng gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông, làm hư hỏng hệ thống kênh mương và khiến hàng nghìn hộ dân tại Sơn La bị mất điện do sự cố trên đường dây 35 kV.

Biên Thùy (SHTT)