Mưa lớn kéo dài tại Lai Châu đã gây sạt lở nghiêm trọng trên hai tuyến quốc lộ 12 và 279 trong sáng 16/7, khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt, giao thông tê liệt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận, khoảng 30 m nền đường trên quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Hệ thống lan can hộ lan thép bị bẻ cong, treo lơ lửng sau khi nền đường sụt xuống. Bên dưới là dòng nước chảy xiết sâu khoảng 5 m, tiếp tục xói lở chân taluy, trong khi đất đá trên sườn núi vẫn có dấu hiệu bong tróc, làm gia tăng nguy cơ sạt lở lan rộng.

16-1784175833-mua-lon-gay-sat-lo-nghiem-trong-hai-tuyen-quoc-lo-huyet-mach-o-lai-chau-te-liet
Lũ cuốn trôi quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ông Đinh Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, cho biết chính quyền địa phương đã nhanh chóng lập chốt kiểm soát và cắm biển cảnh báo ở hai đầu khu vực sạt lở nhằm ngăn người dân và phương tiện lưu thông. Do đây là tuyến đường độc đạo nên sự cố đã khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Hiện địa phương đang chờ Sở Xây dựng tiến hành khảo sát để triển khai phương án khắc phục.

Không chỉ quốc lộ 12, trong sáng cùng ngày, quốc lộ 279 qua đèo Khau Co, thuộc xã Mường Than, cũng xảy ra sạt lở khi đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây ách tắc cục bộ tuyến giao thông nối Văn Bàn (Lào Cai) với Than Uyên (Lai Châu). Lực lượng chức năng đã bố trí biển cảnh báo và khuyến cáo người dân không đi qua khu vực do nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu.

Quốc lộ 12 là tuyến giao thông quan trọng kết nối Lai Châu với Điện Biên, trong khi quốc lộ 279 giữ vai trò liên kết địa phương này với Lào Cai và nhiều tỉnh khu vực Tây Bắc. Cả hai tuyến đều đi qua địa hình đồi núi hiểm trở với nhiều taluy dốc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của sạt lở trong mùa mưa. Việc cả hai tuyến quốc lộ cùng gặp sự cố trong một ngày đã khiến hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ xuất hiện trở lại do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực. Riêng tại Lai Châu, từ 1h đến 7h ngày 16/7 đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, trong đó Hua Bum đạt 144 mm, Chăn Nưa 115 mm và Làng Mô 113 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần bão hòa trên 85%, làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

16-1784175833-mua-lon-gay-sat-lo-nghiem-trong-hai-tuyen-quoc-lo-huyet-mach-o-lai-chau-te-liet
Sạt lở ở quốc lộ 279 sáng 16/7. Ảnh: Công an xã Văn Bàn

Dự báo trong vài giờ tiếp theo, Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 15-35 mm, có nơi vượt 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nhiều địa phương được đưa vào diện cảnh báo nguy cơ cao gồm Hua Bum, Bình Lư, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Tủa Sín Chải, Bản Bo, Bum Nưa, Khoen On, Khun Há, Mường Khoa, Mường Kim, Mường Mô, Mường Than, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, phường Tân Phong, Pa Tần, Pắc Ta, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Tả Lèng và Than Uyên.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ cao, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản do lũ quét, sạt lở đất gây ra.

SHTT (PN)