Ngày 16/7, hội tụ gió hoạt động trở lại khiến nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rào và giông. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày, còn Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa giông vào chiều tối và đêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực miền Bắc trong ngày 16/7 có mưa rào và giông xuất hiện rải rác, xen kẽ với những khoảng thời gian có nắng. Đáng chú ý, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, lượng mưa vượt 100mm.

Tại khu vực trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh, mưa rào và giông cũng xuất hiện rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. Một số điểm có khả năng ghi nhận lượng mưa trên 50mm, chủ yếu tập trung vào các khung giờ đêm, sáng sớm và chiều tối.

16-1784161318-du-bao-thoi-tiet-ngay-167-mien-bac-don-mua-lon-cuc-bo-ha-noi-ha-nhiet-don-nang-gian-doan
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan khí tượng lưu ý nguy cơ xảy ra những đợt mưa có cường độ lớn, với lượng mưa có thể vượt 80mm chỉ trong khoảng 3 giờ. Đi kèm các đợt giông là khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá cùng gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân.

Riêng tại Hà Nội, thời tiết trong ngày được dự báo có mưa rào và giông vào một số thời điểm, xen kẽ những khoảng nắng. Nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 2-3 độ C so với ngày trước đó, dao động trong khoảng 32-34 độ C.

Ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết ban ngày vẫn có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Đến chiều tối và ban đêm, khu vực này có mưa rào và giông vài nơi.

Trong khi đó, gió mùa tây nam tiếp tục duy trì hoạt động, khiến khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông xuất hiện rải rác. Riêng vào chiều tối và tối, nhiều nơi có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to cục bộ. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng đi kèm trong các cơn giông.

Dự báo thời tiết ngày 16/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PN (SHTT)