-
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên -
Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn -
Những mảng màu u tối trong lời tiên tri của Nostradamus cho năm 2026 -
YouTube lỗi diện rộng sáng mùng 2 Tết, người dùng Việt Nam không thể truy cập -
Nghệ thuật "giữ lửa" tình thân: 5 câu nói nên tránh để ngày Tết thêm trọn vẹn
Xã hội
06/02/2026 06:19Làm rõ vụ ô tô gắn bảng đèn LED hiển thị nội dung xúc phạm lực lượng công an
Ngày 5-2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến chiếc ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, màu trắng, mang biển kiểm soát 34A-837.xx, phía sau gắn bảng đèn LED hiển thị nội dung xúc phạm lực lượng công an.
Theo thông tin từ Cục CSGT, vụ việc được phát hiện thông qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, đồng thời tiếp nhận phản ánh của người dân về hình ảnh chiếc xe nói trên lưu thông với bảng đèn LED hiển thị dòng chữ phản cảm. Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng được giao nhiệm vụ xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Thành Đông mời chủ phương tiện là Công ty TNHH K.V.N., có trụ sở tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng, do anh N.V.T. (sinh năm 1988, trú tại TP Hải Phòng) làm Giám đốc, cùng anh N.T.H.H. (sinh năm 1983, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) là người được giao quản lý và điều khiển xe trong thời điểm xảy ra vụ việc, đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.
Tại buổi làm việc, anh N.T.H.H. cho biết trong quá trình điều khiển phương tiện, anh được người đi đường nhắc nhở rằng phía sau xe xuất hiện dòng chữ phản cảm. Sau đó, anh đã dừng xe kiểm tra và gọi điện thông báo cho anh N.V.T. để báo cáo sự việc. Ngay khi nhận được thông tin, anh N.V.T. đã yêu cầu lái xe ngắt ngay nguồn điện cấp cho bảng đèn LED.
Làm việc với cơ quan chức năng, anh N.T.H.H. trình bày rằng do không nắm rõ các quy định và lưu ý trong việc sử dụng bảng đèn LED gắn bên trong xe ô tô, nên không cài đặt mật khẩu bảo mật cho thiết bị. Theo anh H., bảng đèn LED này có thể kết nối và thay đổi nội dung hiển thị thông qua phần mềm iPixel Color bằng Bluetooth, vì vậy bất kỳ ai ở gần trong phạm vi hoạt động của thiết bị, khoảng dưới 20 mét, đều có thể can thiệp và chỉnh sửa nội dung.
Cũng trong sáng 5-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã tiến hành làm việc với anh N.T.H.H., đồng thời thu giữ bảng đèn LED gắn trên ô tô biển số 34A-837.xx cùng một số thiết bị liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
- Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? (15:26)
- Mẹ khinh con dâu bán tôm bán cá, nam giảng viên làm một việc không ngờ (15:10)
- Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực (15:01)
- MU ra quyết định bất ngờ về tương lai của Rashford (51 phút trước)
- Con gái ông Duterte chính thức gia nhập đường đua Tổng thống 2028: Bước đi chiến lược giữa tâm bão chính trị (58 phút trước)
- Tạm dừng phát sóng 2 phim giờ vàng VTV (1 giờ trước)
- Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày (1 giờ trước)
- Vì sao Mourinho lãnh thẻ đỏ ngày tái ngộ Real Madrid? (1 giờ trước)
- Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm (2 giờ trước)
- Sau Tết 2026, hàng loạt ô tô mới chuẩn bị đổ bộ thị trường Việt (4 giờ trước)