Được lực lượng chức năng tuyên truyền, cả hai trường hợp đã chủ động gỡ bỏ các nội dung vi phạm, hủy theo dõi và cam kết không tái phạm.

Ngày 28/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an phường Thái Bình đã tiến hành làm việc với 2 công dân trên địa bàn do có hành vi theo dõi, tương tác và để lại bình luận trên các trang mạng xã hội có liên quan đến Lê Trung Khoa.

2.jpgCơ quan công an làm việc với các cá nhân tương tác với các trang của Lê Trung Khoa. Ảnh: CACC.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và rà soát an ninh trật tự trên không gian mạng, Công an phường Thái Bình đã phát hiện ông B.V.C. (sinh năm 1978, ngụ tại phường Thái Bình) thường xuyên truy cập, theo dõi cũng như tương tác trên một số trang Facebook và kênh truyền thông có liên quan đến Lê Trung Khoa, tiêu biểu như “Thoibao.de” và “Thoibao.World”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Lê Trung Khoa là đối tượng hiện đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – nội dung đã từng được các cơ quan báo chí và cơ quan công an công bố rộng rãi trước đó.

Làm việc với cán bộ công an, ông B.V.C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi truy cập, theo dõi, tương tác và tham gia bình luận trên những trang mạng này. Theo lời trình bày của người đàn ông 48 tuổi, nguyên nhân dẫn đến hành động trên chủ yếu xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ, tò mò nhất thời, cùng với việc bản thân còn thiếu hiểu biết về quy định pháp luật và chưa nhận thức được đầy đủ bản chất, tính chất sai lệch của các thông tin được đăng tải trên các nền tảng này.

Trước đó, lực lượng Công an phường Thái Bình cũng đã rà soát, phát hiện và tổ chức làm việc với một trường hợp khác là ông N.N. (sinh năm 1961, cùng trú tại phường Thái Bình) về các hoạt động theo dõi, tương tác và bình luận tương tự trên trang Facebook cá nhân của Lê Trung Khoa.

Tại buổi làm việc, sau khi được cán bộ công an phân tích rõ ràng, giải thích cặn kẽ các quy định pháp luật về an ninh mạng cũng như các văn bản quy phạm liên quan, cả hai công dân đã nhận thức sâu sắc về tính chất sai trái trong hành vi của mình. Cả hai người đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, bình luận bị cơ quan chức năng xác định mang nội dung xấu độc, đồng thời lập tức hủy theo dõi các trang, kênh thông tin có liên quan, rời khỏi các hội nhóm của những cá nhân, tổ chức có hoạt động chống phá và đặt bút ký bản cam kết không tái phạm.

Công tác rà soát, xác minh và xử lý những trường hợp tương tác với các nội dung độc hại trên hệ thống kênh liên quan đến Lê Trung Khoa hiện đang được lực lượng công an nhiều địa phương quyết liệt thực hiện. Điển hình trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng từng thông tin về việc phát hiện hơn 200 trường hợp có hành vi theo dõi, bình luận và chia sẻ thông tin trên hệ sinh thái “thoibao.de”, đồng thời đã tiến hành gọi hỏi, làm việc trực tiếp với 70 trường hợp để làm rõ.

Từ những vụ việc thực tế nêu trên, Công an phường Thái Bình đưa ra khuyến cáo người dân cần phải hết sức tỉnh táo và thận trọng khi tiếp cận các luồng thông tin trên mạng xã hội. Người dùng Internet cần có ý thức chủ động kiểm chứng nguồn gốc trước khi bấm theo dõi, để lại bình luận, chia sẻ hoặc phát tán các bài viết; tuyệt đối không lan truyền những nội dung xuyên tạc, sai sự thật hay vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra, mọi hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ hay phát tán thông tin trái pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng chế tài hiện hành.

PV (SHTT)