-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
11/09/2025 08:33Lao động nhận lương 20 triệu, doanh nghiệp đóng BHXH mức 15 triệu có đúng không?
Anh Nguyễn Văn An làm việc ở một công ty tư nhân tại phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết, hiện tại anh được doanh nghiệp trả lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, anh còn được nhận thêm các khoản như tiền ăn trưa, xăng xe, phụ cấp công việc… nên hàng tháng vẫn thu nhập đều 20 triệu đồng.
Tuy nhiên, anh An chỉ được doanh nghiệp đóng BHXH dựa trên mức lương cứng 15 triệu đồng hàng tháng. Đây là mức đóng làm căn cứ để tính hưởng lương hưu sau này.

Anh An bày tỏ, liệu các khoản phụ cấp, hỗ trợ của công ty dành cho anh có được tính đóng BHXH hay không. Nếu doanh nghiệp không tính các khoản này để đóng BHXH có đúng quy định không, có gây thiệt thòi đến lương hưu sau này khi về già không?
Thắc mắc này cũng là băn khoăn của nhiều người lao động, đặc biệt là khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cùng Nghị định 158/2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, với những quy định chi tiết hơn về căn cứ tính tiền lương đóng BHXH bắt buộc.
Không phải khoản nào cũng được tính vào lương đóng BHXH
Theo quy định mới tại Luật BHXH năm 2024 và Nghị định 158/2025/NĐ-CP, người lao động thuộc nhóm thực hiện chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định sẽ có 3 nhóm khoản thu nhập được tính là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc:
Mức lương theo công việc hoặc chức danh: Là mức lương tính theo tháng, được ghi trong hợp đồng lao động, được xây dựng theo thang bảng lương của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động.
Các khoản phụ cấp lương: Dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất công việc, điều kiện sinh hoạt hoặc thu hút lao động mà tiền lương chưa tính đủ. Các khoản này phải được nêu rõ trong hợp đồng lao động.
Các khoản bổ sung khác: Nếu xác định được mức tiền cụ thể, trả thường xuyên, ổn định mỗi kỳ trả lương và được ghi rõ trong hợp đồng lao động, thì cũng phải tính vào tiền lương để đóng BHXH.
Các khoản hỗ trợ, phúc lợi như: tiền ăn giữa ca, tiền xăng xe, điện thoại, nhà ở, sinh nhật, hiếu hỉ, nuôi con nhỏ…, nếu được ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động (theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH) thì không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc.
Điều này đồng nghĩa, dù người lao động nhận được khoản tiền này thường xuyên, nhưng nếu không thỏa thuận rõ trong hợp đồng lao động là phụ cấp lương hoặc khoản bổ sung cụ thể, thì doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải đóng BHXH cho phần thu nhập này.
Trường hợp như anh Nguyễn Văn An, nếu các khoản như tiền ăn trưa, xăng xe, phụ cấp công việc… không được ghi rõ là phụ cấp lương hoặc khoản bổ sung có tính thường xuyên trong hợp đồng, thì sẽ không được tính để đóng BHXH. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương hưu sau này.
Doanh nghiệp lúng túng, người lao động dễ thiệt
Thực tế tại nhiều doanh nghiệp, ngoài lương cơ bản và phụ cấp chính, người lao động còn nhận nhiều khoản hỗ trợ khác. Một số khoản này có mức tiền rõ ràng, được trả đều đặn hàng tháng, nhưng lại không được quy định rõ tên gọi hoặc tính chất trong hợp đồng, khiến doanh nghiệp bối rối không biết có phải đóng BHXH hay không.
Mới đây, trong công văn gửi Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Cục Tiền lương và BHXH (Bộ Nội vụ) đã có hướng dẫn cụ thể nhằm làm rõ cách xác định tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định 158/2025.
Để tránh thiệt thòi, người lao động nên: Rà soát lại nội dung hợp đồng lao động, đối chiếu với các khoản thu nhập thực tế; Đề nghị doanh nghiệp làm rõ và cập nhật các khoản phụ cấp, bổ sung đúng quy định. Yêu cầu minh bạch về mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH hàng tháng, vì đây là cơ sở tính lương hưu sau này.
Khoản tiền người lao động nhận hàng tháng có thể cao, nhưng nếu chỉ một phần được tính đóng BHXH, thì mức lương hưu sẽ thấp hơn kỳ vọng. Hiểu đúng quy định và chủ động với quyền lợi của mình là cách tốt nhất để người lao động bảo vệ tương lai an sinh khi về nghỉ hưu.
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (17:15)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (42 phút trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (50 phút trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (57 phút trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (59 phút trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (1 giờ trước)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (1 giờ trước)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (1 giờ trước)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (1 giờ trước)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (1 giờ trước)