-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Xã hội
22/05/2025 15:30Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng lậu tại nhiều tỉnh thành
Lạng Sơn: Tạm giữ 1,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc
Ngày 20/5/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra xe tải biển số 12A-109.30 do ông Nguyễn Đình Sửu (trú huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) điều khiển.
Kết quả khám phương tiện phát hiện 1.500 kg chân gà không có nhãn mác, thông tin xuất xứ, được đựng trong 100 bao tải dứa. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan. Trị giá lô hàng ước khoảng 45 triệu đồng.
Toàn bộ số hàng vi phạm đã bị tạm giữ để xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Đội QLTT số 6 khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
Phú Yên: Phạt 16 triệu đồng cơ sở livestream bán quần áo không rõ nguồn gốc
Sáng 20/5/2025, Đội QLTT số 3 tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh “Thanh Hằng Clothing” tại khu phố 5, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Cơ sở này hoạt động chủ yếu qua hình thức livestream bán quần áo trên mạng xã hội Facebook.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 300 bộ quần áo các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Chủ cơ sở là bà N.T.T.H không có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính 16 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ hàng hóa trị giá 21,6 triệu đồng.
Hà Giang: Tiêu hủy 450kg thịt lợn đang phân hủy chuẩn bị tuồn ra thị trường
Ngày 18/5/2025, Đội QLTT số 1 tỉnh Hà Giang phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh kiểm tra xe khách biển kiểm soát 23B-003.84 do ông Nguyễn Cao Cường điều khiển.
Kiểm tra phát hiện 450kg thịt lợn chứa trong 7 thùng xốp, có màu sắc thâm đen, bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Ngày 19/5, Đội QLTT số 1 ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Cường số tiền 17 triệu đồng và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn bẩn theo đúng quy định.
Cao Bằng: Thu giữ gần 1,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc
Trước đó, trong các ngày giữa tháng 5/2025, Chi Cục QLTT tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Đội Kiểm soát Hải quan và Công an xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 20F-000.xx.
Lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 1.380 kg lá thuốc lá khô (chưa tách cọng) không có hóa đơn, chứng từ. Tài xế khai nhận chở thuê số thuốc lá này cho một người tên N.T.T tại huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.
Toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ để xác minh và xử lý theo quy định. Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng cho biết sẽ tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là trong đợt cao điểm theo Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Các vụ việc trên đều nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn quốc.
Nhiều địa phương đã chủ động chỉ đạo lực lượng QLTT, công an, hải quan tăng cường phối hợp, kiểm tra đột xuất các điểm nóng, phương tiện vận chuyển, kho bãi, chợ đầu mối và hoạt động kinh doanh online.
Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng thực phẩm “bẩn”, hàng hóa không rõ nguồn gốc đang len lỏi vào thị trường, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng và phá vỡ cạnh tranh lành mạnh. Việc phát hiện và xử lý nghiêm minh là cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn xã hội.
Không chỉ dừng lại ở buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trên đường bộ, mà nhiều hoạt động kinh doanh online hiện nay – đặc biệt là livestream bán hàng – cũng đang bị lợi dụng để tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ xuất xứ, hóa đơn và chỉ mua hàng tại các kênh bán hàng uy tín, được cấp phép.
Theo Xuân Đoàn (SHTT)
- Vượt mặt cải xoăn, rau bina: Loại rau "vô địch" đạt điểm tuyệt đối 100 về dinh dưỡng (11:24)
- Nga hoàn tất điều tra hình sự nhằm vào Công tố viên và Thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (11:16)
- "Nghe thì vui, sống thì mệt": Người vợ kể về chồng "toàn năng" luôn cho rằng mình đúng (11:15)
- Người đẹp Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 (50 phút trước)
- Túi vải đựng iPhone giá 230 USD gây sốt, vừa mở bán đã sạch hàng (57 phút trước)
- Từ "mọt sách" đeo kính đến Top 60 Hoa hậu Du lịch, đây là cựu thí sinh có màn lột xác ngoạn mục nhất lịch sử Olympia (1 giờ trước)
- VinFast rộ tin phát triển xe Hybrid nội địa, cục diện thị trường ô tô Việt Nam sắp tái định hình (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ tố các tập đoàn quốc phòng lừa bán vũ khí "giá trên trời" (1 giờ trước)
- Lỡ miệng khoe chồng là giám đốc, cô gái "khốn khổ" với đồng nghiệp (1 giờ trước)
- Trà xanh hay cà phê đen: Đâu mới là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe? (1 giờ trước)