Những ngày gần đây, hình ảnh linh vật ngựa với gương mặt “mặt cộc”, tay cầm điện thoại thông minh xuất hiện tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên nhiều tranh luận và sự tò mò trong dư luận.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 9-2, họa sĩ Phan Vĩnh Nguyên – Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhân, đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 – cho biết hình tượng chú ngựa được xây dựng theo phong cách trẻ trung, hài hước, khác biệt hoàn toàn so với những mẫu linh vật quen thuộc thường thấy mỗi dịp Tết.

Theo họa sĩ Nguyên, trong không gian rộng mở của quảng trường ven biển, chú ngựa “mặt cộc” được tạo hình đang ngồi trên phao, tay cầm điện thoại – vật dụng được cộng đồng mạng ví von là iPhone 17 Pro Max – mang hơi thở của nhịp sống hiện đại. Hình ảnh này gợi liên tưởng đến một du khách thư thái tận hưởng biển Quy Nhơn, đồng thời phản ánh sự gắn bó của con người với đời sống số, đặc biệt là giới trẻ.

10-1770693544-linh-vat-ngua-cam-dien-thoai-o-quy-nhon-gay-chu-y-tac-gia-he-lo-y-tuong-phia-sau.webp
Linh vật ngựa “mặt cộc” cầm iPhone ở Quy Nhơn gây bão mạng xã hội dù cụm linh vật chưa được khai trương

“Chúng tôi mong muốn mang đến cảm giác vui tươi, mới mẻ để người xem không chỉ đến chiêm ngưỡng mà còn hào hứng chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên”, họa sĩ Phan Vĩnh Nguyên chia sẻ.

Đại diện đơn vị thiết kế cho biết, định hướng của lãnh đạo tỉnh Gia Lai là cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 không đơn thuần phục vụ trang trí Tết, mà còn cần mang tính thời sự, dễ tiếp cận, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trong năm đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Dù chưa chính thức khánh thành, ngay từ sáng 9-2, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh khi các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện.

Bên cạnh chú ngựa “mặt cộc” gây sốt, cụm trang trí còn có nhiều tạo hình đa dạng như ngựa tóc vàng xoăn với biểu cảm nghiêm nghị, ngựa mang phong cách siêu anh hùng, phi hành gia hay hình ảnh “ngựa nghỉ dưỡng” trong trang phục đi biển, tạo nên tổng thể sinh động, trẻ trung và giàu màu sắc.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, linh vật chính Xuân Bính Ngọ 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, truyền tải thông điệp “Đất võ – Đại ngàn”, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và khát vọng vươn lên của địa phương.

Song song với hệ thống linh vật, khu vực quảng trường còn được bố trí thảm hoa cùng nhiều tiểu cảnh nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách trong dịp Tết.

Biên Thùy (SHTT)