Xã hội

Lo lắng thái quá, người dân mang đồ đến khu cách ly 'tiếp tế' gây khó khăn cho lực lượng chức năng

Dù tại các điểm cách ly, cơ quan chức năng đã bố trí lo ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt nhưng nhiều gia đình lo lắng thái quá vẫn đến "tiếp tế" đồ ăn cho người thân.

Trong những ngày qua tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành đã lập phương án bố trí các khu cách ly đối với người Việt Nam nhập cảnh từ các nước trở về. Việc du học sinh, Việt kiều khi được bố trí tại các khu cách ly đã được các cơ quan chức năng lo tất cả việc sinh hoạt, ăn uống... 

Lo lắng thái quá, người dân mang đồ đến khu cách ly 'tiếp tế' gây khó khăn cho lực lượng chức năng
Rất nhiều bậc phụ huynh, người thân đã lo lắng thái quá đối với người đang được cách ly tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.
Lo lắng thái quá, người dân mang đồ đến khu cách ly 'tiếp tế' gây khó khăn cho lực lượng chức năng - 1
Chiều ngày 23/3, dù trời mưa giông nhưng người dân vẫn mang đồ đến khu cách ly để tiếp tế.

Khẩu phẩn ăn của mỗi người cũng dựa trên sự tính toán khoa học, đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người trong ngày. Tuy nhiên, trong những ngày qua rất nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh, người thân đã đến "tiếp tế" đồ đạc sinh hoạt, đồ ăn đã gây sức ép đến việc tiếp nhận, phục vụ đối với lực lượng túc trực tại những điểm cách ly.

Lo lắng thái quá, người dân mang đồ đến khu cách ly 'tiếp tế' gây khó khăn cho lực lượng chức năng - 2
Việc người dân "tiếp tế" đồ ăn cho người được cách ly gây áp lực đối với lực lượng được bố trú túc trực cũng như không đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Lo lắng thái quá, người dân mang đồ đến khu cách ly 'tiếp tế' gây khó khăn cho lực lượng chức năng - 3
Người được cách ly đã được cơ quan chức năng lo ăn, ở và sinh hoạt nên việc "tiếp tế" đồ ăn, đồ dùng là thừa thãi.

Ghi nhận của PV vào chiều tối ngày 23/3 tại Khu KTX Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai - Hà Nội), hàng chục gia đình, người thân mặc trời mưa nặng hạt nhưng vẫn lo lắng thái quá, mang đồ đến tiếp tế đối với con em du học sinh hay Việt kiều đang được cách ly.

Lo lắng thái quá, người dân mang đồ đến khu cách ly 'tiếp tế' gây khó khăn cho lực lượng chức năng - 4
Thậm chí một nam thanh niên ôm cả thùng mì tôm, sữa, bánh kẹo...
Lo lắng thái quá, người dân mang đồ đến khu cách ly 'tiếp tế' gây khó khăn cho lực lượng chức năng - 5
Đồ "tiếp tế" đến quá nhiều gây khó khăn cho công tác phục vụ người cách ly.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định các gia đình có thân nhân cách ly tập trung để phòng ngừa tại cách trung tâm của thành phố có thể hoàn toàn yên tâm là người nhà đang được phục vụ rất tốt, không cần lo lắng để phải gửi đồ đạc hay đồ ăn. 

Ông Chung lý giải, những món đồ này không được khử khuẩn khi gửi vào trung tâm cách ly sẽ rất nguy hiểm. Do đó, đề nghị các đơn vị quản lý không tiếp nhận những món đồ này và yêu cầu các gia đình cũng không tiếp tế.

Theo Lê Bảo (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/lo-lang-thai-qua-nguoi-dan-mang-do-den-khu-cach-ly-tiep-te-gay-kho-khan-cho-luc-luong-chuc-nang-20200324131813659.htm