Xã hội
20/05/2025 22:30Lời khai chấn động của con trai Lê Tùng Vân, hé lộ âm mưu bệnh hoạn của 'thầy ông nội' với 2 con gái
Vào ngày 21/5, TAND huyện Đức Hòa (Long An) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xử kín bị cáo Lê Tùng Vân về tội Loạn luân trong vụ án liên quan đến Tịnh Thất bồng lai. Cách đây khoảng 3 năm, Lê Tùng Vân từng bị tuyên án 5 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, do tuổi cao nên Lê Tùng Vân được tạm hoãn thi hành án cho đến nay.
Theo cơ quan chức năng, Lê Tùng Vân đã có hành vi quan hệ với hai người con gái ruột, dẫn đến việc sinh ra ba đứa trẻ. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 1993, bị cáo biết rõ K.D. và H.T. là hai con gái ruột của mình, nhưng vẫn thực hiện hành vi giao cấu với K.D. và H.T.. Kết quả khiến K.D. sinh ra hai người con vào năm 2014 và 2015, H.T. sinh ra một người con vào năm 2014.
Theo anh Lê Thanh Minh Tùng - con ruột của Lê Tùng Vân, từ lúc sinh ra năm 1990 cho đến 2014, anh sống cùng ông Lê Tùng Vân và gia đình. Anh cho biết, khi giao tiếp nhiều ở ngòai xã hội, anh nhận ra không có gia đình nào giống gia đình mình.
"Ông Vân từng nói, đó là một đạo pháp. Ví dụ, một người đàn ông và một người phụ nữ cứ thoải mái quan hệ, không cần phân biệt cha con hay anh em ruột, hay chị dâu em chồng, hay em rể gì. Tuy nhiên, sau này khi đi học, tôi chia sẻ với bạn bè thì tôi mới biết không có gia đình nào như gia đình mình. Trước khi lập gia đình, tôi đi đây đi đó, tôi mới hiểu ra điều ông Vân nói là sai, không đúng với luân thường đạo lý của xã hội", Lê Thanh Minh Tùng chia sẻ.
Không chỉ thế, để đối phó với cơ quan chức năng, bị cáo Lê Tùng Vân cùng một số đối tượng đã tạo dựng hợp đồng mua bán tinh trùng giả để hợp thức hoá thời gian sinh 3 đứa trẻ. Song, thông qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết K.D. và H.T. - hai con gái của Lê Tùng Vân chưa từng thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo tại các cơ sở y tế trong nước. Đồng thời, cả hai cô gái này chưa từng xuất cảnh để thực hiện việc thụ tinh nhân tạo ở nước ngoài.
Được biết, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên - con trai của Lê Tùng Vân cũng sẽ bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến, phiên tòa xét xử Nhất Nguyên sẽ diễn ra trong tháng 5/2025.
Theo đó, từ năm 2018 đến 2021, Nhất Nguyên bịa ra loạt thông tin sai sự thật nhằm đánh vào lòng thương của cư dân mạng để trục lợi cá nhân gần 370 triệu đồng . Cụ thể, bị cáo giới thiệu nơi ở là "chùa", những đứa trẻ tại đây là trẻ mồ côi bị bỏ rơi.Xe máy
"Tôi thấy mấy bé tội nghiệp nên chuyển tiền giúp đỡ. Sau này mới biết sự thật thì cảm thấy mình bị lừa dối, sai lầm khi giúp chỗ lừa đảo", nạn nhân của Lê Thanh Nhất Nguyên cho hay.
Bên cạnh đó, dựa vào những tài liệu đã được đóng thành sách mà cơ quan công an thu giữ được tại Tịnh Thất bồng lai, các cơ quan chức năng kết luận có chứa nội dung mê tín dị đoan, xuyên tạc nhằm mục đích dụ dỗ phụ nữ, kích động bạo lực.
Theo Dương Nhã (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Có thừa tiền ra chợ thấy 5 kiểu tôm này cũng KHÔNG mua: Toàn là mầm bệnh! (06/07)
-
Toàn cảnh ồn ào trại hè Làng Háo Hức: 3 lần lên tiếng vẫn không khiến phụ huynh nguôi giận (06/07)
-
Con cái cãi nhau om sòm trước mặt mẹ ai sẽ phải 'nuôi bà', không ngờ đúng 1 tuần sau bà dẫn 5 đứa con trai đến nghĩa địa cầm theo 4 quyển sổ đỏ (06/07)
-
Một đám tang, 2 cỗ quan tài, mẹ Diogo Jota gục ngã khi vĩnh biệt 2 người con trai cùng lúc (06/07)
-
Nhan sắc nữ NSND nổi tiếng cả nước sắp lấy chồng ở tuổi 56 (06/07)
-
Tụ tập lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng Facebook để "câu like" (06/07)
-
Bộ Nội vụ giải đáp việc cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được giải quyết (06/07)
-
Hai vợ chồng tử vong sau khi lái ô tô bán tải xuống lòng hồ (06/07)
-
Mẹ chồng từng ghê gớm xua đuổi tôi ra khỏi nhà, 3 năm sau, sự thật hé lộ khiến tôi chỉ muốn ôm chân bà mà khóc (06/07)
-
Nam xe ôm công nghệ ở TP HCM tử vong lúc rạng sáng (06/07)
Bài đọc nhiều




