Xã hội

Lửa thiêu rụi 1.000m2 nhà xưởng ở Hải Phòng, 1 cảnh sát PCCC bị thương

Một cán bộ cảnh sát PCCC, Công an TP Hải Phòng bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy tại khu nhà xưởng rộng 1.000m2.

Sáng nay (3/9), trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP Hải Phòng cho biết: Vụ hoả hoạn xảy ra vào tối qua tại khu nhà xưởng rộng khoảng 1000m2. Một cảnh sát PCCC bị thương khi tham gia dập tắt đám cháy.

Hoả hoạn thiêu rụi nhà xưởng rộng khoảng hơn 1.000m2

Theo đó, vào khoảng 20h hôm qua, Trung tâm thông tin 114, Phòng PC07 nhận được tin báo cháy tại xưởng tái chế phế liệu ở 610 Trần Tất Văn, Tràng Minh, quận Kiến An.

Phòng PC07 phối hợp với Công an quận Kiến An triển khai khẩn trương công tác chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại nhà xưởng tái chế nhựa, đông dân cư nên công tác chữa cháy tại chỗ gặp khó khăn.

Nhận thấy đám cháy có diễn biến rất phức tạp, lãnh đạo Phòng PC07 đã điều động 9 xe chữa cháy của Công an các quận Kiến An, Lê Chân, Dương Kinh và hàng trăm chiến sỹ đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Đến 22h, đám cháy được dập tắt.

Do nhà xưởng rộng (khoảng hơn 1.000m2), có kết cấu xây dựng khung thép, xung quanh quây tôn, mái lợp tôn mạ màu. Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi nhà xưởng.

Thượng uý Lâm Văn Duy bị thương khi tham gia cứu hoả

Theo Đại tá Bình, trong quá trình đi trinh sát để đưa họng nước tiếp cận hiện trường, thượng uý Lâm Văn Duy (SN 1995, công tác tại Phòng PC07) bị trượt chân ngã. Hậu quả, thượng uý Duy bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Theo Hoài Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/lua-thieu-rui-1-000m2-nha-xuong-o-hai-phong-1-canh-sat-pccc-bi-thuong-2184985.html