-
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo khẩn ứng phó bão Matmo: Học sinh lỡ đến trường sẽ thế nào?
-
Ông Trump ủng hộ đề xuất của ông Putin về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân
-
Ông bà thực sự thương cháu có 3 đặc điểm này, bạn có được bao nhiêu?
-
Chi tiết cần làm sáng tỏ về hung thủ đã bắn 3 người trong gia đình tử vong ở Đồng Nai
-
Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây
-
1 điều Cường Đô La chỉ dám làm khi Đàm Thu Trang đã ngủ say
-
Tử vi thứ 2 ngày 6/10/2025 của 12 con giáp: Rằm Trung thu, ai được hưởng phúc lộc dồi dào?
-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
Xã hội
30/10/2024 13:17Lý do đề xuất phạt đến 30 triệu đồng với lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi
Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) đã đề xuất tăng mức phạt với một số hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông...
Đáng chú ý, hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển được đề xuất tăng gấp 5 lần từ 4 - 6 triệu đồng với mức phạt cũ lên 28 - 30 triệu đồng.

Lí giải với mức đề xuất tăng này, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, Bộ Công an đang thực hiện cao điểm về việc ngăn chặn hiện tượng học sinh hoặc là trẻ trong độ tuổi học sinh điều khiển phương tiện gây tai nạn cho bản thân hoặc người khác. Nhất là hành vi sử dụng phương tiện vào các hoạt động tụ tập, đua xe, lạng lách, đánh võng...
"Ngoài nguyên nhân xử lý trực tiếp người sử dụng phương tiện, thì cần gắn trách nhiệm và xử lý những trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bởi hành vi này gián tiếp gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải có chế tài xử lý nghiêm khắc", Đại tá Phạm Quang Huy nói.
Dẫn chứng trong thực tế, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử lý hình sự một số trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện gây tai nạn giao thông. Việc nâng chế tài xử phạt cũng là một hình thức răn đe, nâng cao ý thức chấp hành giao thông.

Cũng theo Đại tá Phạm Quang Huy, song song với việc xử lý vi phạm, Cục CSGT còn thực hiện theo các chương trình phối hợp giữa lực lượng công an với cơ quan giáo dục, nhà trường, chính quyền địa phương, cơ sở và các đoàn thể xã hội, đưa ra những biện pháp để đảm bảo việc xử lý nghiêm minh nhằm chấm dứt các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.
"Nếu phát hiện trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện hoặc trường hợp học sinh điều khiển phương tiện mà chưa đủ điều kiện thì lực lượng chức năng sẽ buộc người vi phạm chấm dứt hành vi này và yêu cầu các đơn vị liên quan, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, nhà trường vào cuộc để cùng với lực lượng công an giải quyết triệt để", Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)








- Những nạn nhân buôn người thành triệu phú livestream ở Trung Quốc (08:29)
- Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo khẩn ứng phó bão Matmo: Học sinh lỡ đến trường sẽ thế nào? (08:29)
- Thị trường chứng khoán Việt Nam trước "giờ G" xét nâng hạng (08:23)
- Ông Trump ủng hộ đề xuất của ông Putin về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân (08:22)
- Ông bà thực sự thương cháu có 3 đặc điểm này, bạn có được bao nhiêu? (08:18)
- Barcelona thua với tỷ số không tưởng ở La Liga (08:13)
- Nữ tài xế ô tô 7 chỗ tông tử vong chủ tịch xã sẽ phải đối diện mức án nào? (08:09)
- Nữ ca sĩ Vbiz từng được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt: Kín tiếng đời tư sau "giông bão", sơ hở lại vướng tin đồn ly hôn (08:09)
- Lan Ngọc lên tiếng về video bị Trấn Thành tấn công thô bạo (08:05)
- iPhone 17e: Sức mạnh flagship trong thân máy giá rẻ, hàng triệu fan mong đợi (36 phút trước)




