Một cuộc gọi ngắn giữa buổi chiều đã khiến gia đình ở TPHCM sững sờ khi biết con gái 19 tuổi sinh con tại nhà. Trường hợp hi hữu này nhanh chóng được lực lượng y tế tiếp cận, bác sĩ lên tiếng cảnh báo.

Theo báo Dân trí, một trường hợp sinh con ngoài cơ sở y tế vừa được ghi nhận tại TPHCM, khi một cô gái 19 tuổi bất ngờ sinh rớt tại nhà trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Sự việc chỉ được phát hiện sau một cuộc điện thoại báo tin từ chính sản phụ, khiến người thân lập tức cầu cứu cơ quan y tế địa phương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhân là N. (19 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TPHCM). Ngày 22/12, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu của một bệnh viện tại TPHCM, xác nhận đây là ca sinh nở diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Thông tin ban đầu cho thấy cô gái sống tách biệt với gia đình nên việc mang thai không được người thân hay biết. Đến chiều 21/12, người mẹ bất ngờ nhận cuộc gọi từ con gái, thông báo đã sinh con tại nhà. Trước tình huống khẩn cấp, gia đình nhanh chóng liên hệ trạm y tế phường để nhờ hỗ trợ.

con-gai-19-tuoi-sinh-rot-tai-nha
Các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho sản phụ sinh rớt tại nhà cùng em bé (Ảnh: BS).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế địa phương đã tiếp cận hiện trường, thực hiện các biện pháp hỗ trợ ban đầu cho sản phụ và trẻ sơ sinh, đồng thời kích hoạt đường dây nóng cấp cứu 115 để chuyển tuyến điều trị kịp thời.

BS Tuệ cho biết: “Khi chúng tôi đến, bệnh nhân đã sinh xong, bé đã được cắt rốn và bàn giao hai mẹ con cho chúng tôi. Trường hợp này rất may mắn, bởi trong thời gian mang thai hoàn toàn không đi kiểm tra định kỳ. Ngoài ra, về mặt chuyên môn, bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao tai biến sản khoa”.

Theo phân tích chuyên môn, các ca đẻ rơi tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt khi trẻ sinh non. Trẻ sơ sinh có thể đối mặt với suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu hoặc các bệnh lý hô hấp do điều kiện sinh nở không đảm bảo, trong khi sản phụ có thể bị đe dọa tính mạng.

Sinh con tại nhà không có nhân viên y tế theo dõi làm gia tăng nguy cơ 5 tai biến sản khoa, gồm băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung, sản giật và uốn ván rốn. Vì vậy, việc khám thai định kỳ và sinh nở tại cơ sở y tế là yếu tố then chốt để giảm rủi ro.

"Khi đã sinh rớt ngoài cơ sở y tế, cần ưu tiên da kề da, giữ ấm, theo dõi sát mẹ và bé, cũng như không nên vội cắt rốn khi không thật sự cần thiết. Ngay sau đó, cần chuyển bệnh nhân đến bệnh viện sớm", bác sĩ Tuệ khuyến cáo.

Theo Bạch Dương (SHTT)