Sau khi vụ việc bé trai 10 tuổi ở Nghệ An bị cha ruột đánh đập gây bức xúc dư luận, người mẹ đang sinh sống ở nước ngoài cho biết sẽ sớm trở về Việt Nam nhằm chăm sóc con và thực hiện các thủ tục pháp lý để giành lại quyền nuôi dưỡng.

Ngày 11/6, Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ liên quan đến vụ việc cháu N.T.U. (10 tuổi) bị cha ruột là anh N.B.Đ. (35 tuổi) bạo hành.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Đ. đã thừa nhận hành vi đánh con. Theo lời khai ban đầu, do cho rằng con nghịch ngợm, khó dạy bảo nên người này đã dùng roi tre để trừng phạt.

11-1781160049-me-tu-nga-gap-rut-ve-nuoc-sau-vu-con-trai-10-tuoi-bi-cha-ruot-bao-hanh
Công an xã Quỳnh Anh làm việc với anh Đ. Ảnh: Công an Nghệ An

Sự việc được phát hiện vào ngày 8/6 khi bà B.T.L., bà ngoại của cháu U., đến thăm cháu và tình cờ gặp em bên ngoài. Nhận thấy cháu có biểu hiện đau đớn, bà kiểm tra cơ thể thì phát hiện nhiều vết bầm tím xuất hiện trên người. Khi được hỏi, cháu bé cho biết mình bị cha ruột đánh.

Ngay sau đó, bà ngoại đã đưa cháu đến bệnh viện để điều trị và trình báo vụ việc tới chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an. Thông tin sau đó được mẹ cháu là chị T.T.T.A. chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an xã Quỳnh Anh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập anh Đ. đến làm việc.

11-1781160049-me-tu-nga-gap-rut-ve-nuoc-sau-vu-con-trai-10-tuoi-bi-cha-ruot-bao-hanh
Trên người cháu U. có nhiều vết bầm tím. Ảnh: T.A

Theo tìm hiểu, chị A. và anh Đ. kết thúc hôn nhân vào năm 2018 sau ba năm chung sống. Ban đầu, quyền chăm sóc con thuộc về người mẹ. Tuy nhiên, đến năm 2025, anh Đ. làm đơn và được tòa án giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng cháu U. Trong thời gian chị A. sang nước ngoài lao động, cháu bé chuyển về sống cùng cha và mẹ kế.

Hiện cháu U. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Từ Nga, chị A. cho biết đang khẩn trương thu xếp công việc để trở về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Người mẹ khẳng định sẽ trực tiếp chăm sóc con trai và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm giành lại quyền nuôi dưỡng sau vụ việc đau lòng vừa xảy ra.