-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Xã hội
08/08/2024 15:46Metro Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu đón những vị khách đầu tiên, nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị!
Sau nhiều năm chờ đợi, đến sáng 8/8, tuyến đường dài 8,5km metro Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức đi vào vận hành thương mại. Như vậy, người dân trên tuyến Nhổn - QL32 - Cầu Diễn - Mai Dịch - Cầu Giấy có thể đi tàu điện đi làm mỗi ngày.
Dù 8h sáng tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội chính thức vận hành nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Hà Nội đã có mặt để có thể là một trong những cư dân đầu tiên trải nghiệm chuyến tàu.
Anh Phạm Đức Thịnh (29 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, "Tôi mong chờ chuyến tàu điện này rất lâu rồi bởi nó tiện cho việc đi làm hàng ngày của tôi ở Cầu Giấy. Do vậy tôi cũng mong muốn là một trong những người đầu tiên trải nghiệm chuyến tàu này"
Là một trong những hành khách đến sớm trước giờ tàu chạy cả tiếng đồng hồ, một bạn nam cho biết bản thân không hề hụt hẫng mà khá hào hứng, "Mình chờ được 14 năm rồi thì chẳng lẽ còn 2 tiếng nữa lại không chờ được", nam thanh niên chia sẻ.
Trong khi đó, nhiều bạn trẻ cho biết đây là lần đầu tiên được trải nghiệm di chuyển bằng đường sắt đô thị nên khá là hồi hộp và háo hức. "Đây là lần đầu tiên em đi tàu, nên em khá là vui vẻ và hồi hộp. Em rất mong chờ đến giờ tàu lăn bánh", bạn Lã Hằng (sinh viên) chia sẻ.
Có mặt từ khoảng 7h00 sáng, ông Nguyễn Đình Tiến (72 tuổi, trú Tây Mỗ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Hôm qua tôi nghe báo đài thì biết thông tin hôm nay là ngày đầu tiên tàu điện tuyến Nhổn - Ga Hà Nội hoạt động. Điều đó làm tôi rất háo hức, sung sướng".
Sau khi biết tin, ông Tiến đã quyết định dành thời gian đi đến nhà ga Nhổn để trải nghiệm. Nhưng khi đến nơi ông nhận được thông báo 8h00 mới mở cửa. "Tôi thấy tàu điện trên cao giải quyết tình trạng ùn tắc đô thị rất tốt", ông Tiến cho biết thêm.
Không chỉ một mình trải nghiệm chuyến tàu tàu điện tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, Phúc (18 tuổi, trú Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: "Hôm qua mình có xem trên báo và các trang xã hội thì biết hôm nay là ngày đầu tiên tàu điện tuyến Nhổn - Ga Hà Nội vận hành. Ngay khi biết tin, mình đã rủ một người bạn đi cùng trải nghiệm.
Hôm nay mình đến đây là khoảng 6h00, khi đến mình thấy hơi bất ngờ vì nhà ga Nhổn rất đẹp. Nhưng sau đó chúng mình được bác bảo vệ thông báo ngày hôm nay 8h00 mới mở cửa đón khách. Điều này khiến mình hơi bị hụt hẫng. Thế nhưng chúng mình vẫn sẽ ở đây chờ để được trải nghiệm chuyến tàu điện này".
Phúc chia sẻ thêm: "Ngoài việc trải nghiệm, chúng mình sẽ xuống tất cả các điểm dừng đón trên tuyến Nhổn - Gas Hà Nội để xem những điểm đó có gần trường Đại học nào không. Để chúng mình có thể tính toán được thời gian đến trường".
Không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm chuyến tàu điện trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, nhiều người dân còn hi vọng đây sẽ trở thành phương tiện công cộng đường sử dụng hàng ngày phục vụ việc đi học đi làm của người dân để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông. Anh Dũng (41 tuổi, ở Xuân Phương, Nam Từ Liêm) cho biết, "Tuyến tàu điện tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Đoạn đường mình đi làm chỉ khoảng 10km nhưng phải đi mất 30-40 phút, nhưng nếu di chuyển bằng tàu điện thì chỉ mất khoảng 10-15 phút".
















Tuyến đường sắt đô thị metro Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5 km, từ ngày 8/8 sẽ vận hành thương mại trước đoạn trên cao dài 8,5 km, từ Nhổn đến Cầu Giấy, bao gồm 8 ga: Nhổn (S1); Minh Khai (S2); Phú Diễn (S3); Cầu Diễn (S4); Lê Đức Thọ (S5); Đại Học Quốc Gia (S6); Chùa Hà (S7); Cầu Giấy (S8).
Từ sáng ngày 8/8, người dân có thể đến bất cứ ga nào trong 8 ga của tuyến để mua vé đi tàu. Tại các nhà ga, hành khách có thể mua vé trực tiếp qua nhân viên hoặc qua máy bán tự động.
Hành khách đi 1 ga sẽ mất 8.000 đồng, đi toàn tuyến phải trả 15.000 đồng (tuy nhiên vì metro Nhổn - ga Hà Nội chỉ mới khai thác tới ga Cầu Giấy, nên thời gian đầu giá vé sẽ là 12.000 đồng/toàn tuyến).
Vé ngày 24.000 đồng có giá trị trong một ngày và không hạn chế số lượt; vé tháng 200.000 đồng, ưu tiên học sinh, sinh viên 100.000 đồng/ tháng... Thời gian sử dụng vé tháng được tính theo thời gian thực trong 30 ngày (kể từ ngày phát hành vé). Đặc biệt, vé tàu Nhổn - ga Hà Nội có nhận dạng, vì vậy nếu mua vé tháng, hệ thống tự động sẽ nhận dạng đúng chủ vé mới cho hành khách lên tàu.
Tuy nhiên trong 15 ngày đầu tiên sau khi vận hành chính thức, metro Nhổn - ga Hà Nội sẽ miễn phí với mọi hành khách đi tàu.
Theo Nhóm PV (Nguoiduatin.vn)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (07:36)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (07:18)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (07:11)
- Liverpool sụp đổ ngay tại Anfield, thảm bại 0-3 trước Crystal Palace (07:03)
- Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! (1 giờ trước)
- Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc (1 giờ trước)
- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? (1 giờ trước)
- Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ (1 giờ trước)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)