-
Hà Nội chìm trong ô nhiễm: Cao ốc "biến mất" giữa lớp mù dày, AQI chạm ngưỡng đáng báo động -
Hiện trạng ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở Hải Phòng, chủ đất tiết lộ tiến trình di dời -
Khoai lang thang lên tiếng về "ồn ào kỳ lạ nhất sự nghiệp": Thừa nhận tính cách phức tạp và trao đổi với người phân tích -
Cục CSGT khẳng định quy định ghế trẻ em áp dụng cho mọi loại ô tô -
Làm 10 năm vẫn "xa tầm với" căn nhà đầu tiên: Quỹ Nhà ở quốc gia có cứu được người trẻ? -
Mẹ chồng giúp chăm cháu suốt 8 năm, tiêu hết tiền lương hưu, thấy “danh bạ điện thoại” của con dâu, bà lập tức về quê -
Mẹ vợ ở quê lên chơi mấy hôm đã tự ý lén mở ví mình, con rể tức tối nhưng phải giả vờ không biết, hôm sau xấu hổ khi nghe bà nói… -
Xe khách húc nát đuôi ôtô 4 chỗ, cầu Thăng Long tê liệt gần 3 km -
Cái kết đắng cho người xây gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM còn đòi kiện ngược chủ đất -
Hiện trường căn nhà khóa trái cửa bốc cháy khiến một bé gái 8 tuổi tử vong, xác minh nguyên nhân?
Xã hội
20/05/2025 15:22Mì chính kém chất lượng, không rõ nguồn gốc len lỏi vào bữa ăn người Việt
Mì chính mập mờ, thiếu minh bạch về nguồn gốc
Ngày 24/4, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam bị Công An Phú Thọ đột kích và phát hiện 40 tấn mì chính (mì chính) giả cùng hơn 1.220 tấn mì chính mì chính san chia, đóng gói có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác.
Theo khai nhận của Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, mì chính nguyên liệu mua của Công ty TNHH thương mại Quang Thanh (ở Hà Nội) sau đó tiến hành san chia, đóng gói cho vào 2 loại bao bì mang nhãn hiệu “Mì chính Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore”, và “Mì chính Famimoto - nhãn hiệu Mì chính hàng đầu Việt Nam, công nghệ Nhật Bản”.
Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, hàng loạt vụ việc nghiêm trọng liên quan đến thực phẩm giả đã bị phát hiện và xử lý. Từ thuốc giả, sữa giả đến thực phẩm giả, tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trong đó, mì chính giả, kém chất lượng, mập mờ xuất xứ lại đặc biệt cần lưu tâm vì là thứ người tiêu dùng nạp vào hàng.
Trước đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã yêu cầu tạm dừng lưu thông 4 lô sản phẩm mì chính của Công ty Liên Sen tại TP.HCM mang nhãn “đóng gói tại Việt Nam” nhưng không ghi rõ xuất xứ. Theo cơ quan chức năng, đơn vị này không sản xuất mì chính tại Việt Nam mà chỉ nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc và đóng gói lại, nhưng trên bao bì lại không thể hiện rõ ràng điều này.
Sự việc trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ghi nhãn mập mờ của sản phẩm mì chính, gia vị nhập khẩu không rõ xuất xứ nhưng được “khoác áo” Việt Nam.
Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, cơ quan liên quan về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng này, trước mắt là mở đợt tấn công cao điểm trên phạm vi cả nước, trong vòng 1 tháng từ ngày 15/5 – 15/6, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần phục vụ xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, kinh tế phát triển, đảm bảo an ninh an toàn, chăm sóc sức khỏe, tính mạng nhân dân.
Mì chính mập mờ xuất xứ bủa vây người dùng
Ngoài hai nhãn hiệu mì chính Famimoto và Boat Brand đã bị xử lý, hiện nay trên thị trường vẫn còn rất nhiều nhãn hiệu mì chính không ghi xuất xứ, không rõ nguồn gốc. Các sản phẩm này được các tổ chức, cá nhân tự ý pha trộn, san chia, sang chiết và đóng gói lại, sau đó bán ra thị trường, không chỉ tại các chợ, cửa hàng tạp hóa mà còn xuất hiện cả trong các siêu thị lớn trên toàn quốc.
Theo khảo sát sơ bộ dựa trên thông tin ghi trên bao bì, có gần 30 loại mì chính không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ do các tổ chức, cá nhân tại 9 tỉnh, thành phố đang tự san chia, đóng gói lại và cho lưu thông trên thị trường cả nước, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Gia Lai, An Giang, Quảng Trị, Bình Định, Bình Dương.
Việc thiếu minh bạch thông tin khiến người tiêu dùng dễ nhầm tưởng các loại mì chính này được sản xuất tại Việt Nam. Do không rõ quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng, người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng quyền lợi, đặc biệt là rủi ro sức khỏe khi sử dụng lâu dài.
Tình trạng san chia, đóng gói lại mì chính tràn lan không chỉ gây hại cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp sản xuất chân chính. Các đơn vị san chia chỉ cần nhập mì chính từ nguồn không rõ ràng, chia nhỏ và đóng gói đơn giản, trong khi doanh nghiệp trong nước phải đầu tư rất nhiều vào xây dựng nhà máy, trang bị máy móc và sử dụng nguyên liệu nội địa, dẫn đến khó cạnh tranh.
Hơn nữa, thuế nhập khẩu mì chính từ Đông Nam Á và Trung Quốc vào Việt Nam là 0%, kéo theo nhiều hệ lụy cho nền kinh tế quốc gia.
Với chiến dịch truy quét mạnh mẽ tới đây của Chính phủ, hy vọng không chỉ mì chính mà tất cả các mặt hàng không ghi xuất xứ, không rõ nguồn gốc sẽ sớm được xử lí, góp phần thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, doanh nghiệp.
Trong lúc đó, người tiêu dùng cũng nên tự bảo vệ bản thân và gia đình bằng việc kiểm tra kĩ thông tin sản phẩm trước khi mua để tránh mua phải các mặt hàng san chia, đóng gói lại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo Tân Nguyên (SHTT)
- Chính phủ muốn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% trong biểu thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (22:13)
- Tương lai của Alonso tại Real Madrid lung lay (1 giờ trước)
- Từ năm 2026: Phát hành thẻ ngân hàng phải đối chiếu sinh trắc học trực tiếp (1 giờ trước)
- Thanh niên cướp vàng rồi dùng dao dọa tự tử khi bị vây bắt (1 giờ trước)
- Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông: Hé lộ cảnh hoang tàn trong các căn hộ bị thiêu rụi (1 giờ trước)
- Gió mùa đông bắc tăng cường: Từ đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn (1 giờ trước)
- Điện Kremlin tiết lộ thêm thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Witkoff (2 giờ trước)
- ĐH KHXH&NV Hà Nội giải thích việc dừng tuyển tổ hợp C00 ở nhiều ngành từ năm 2026 (2 giờ trước)
- Thông tin mới về 3 loài động vật quý hiếm được tìm thấy ở Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Nhật Bản truy tố 2 phụ nữ Việt Nam mang hơn 30 kg cần sa trong vali (3 giờ trước)