Cán cân thời tiết tại Bắc Bộ sắp có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ trạng thái oi bức sang mưa dông diện rộng.

Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi khu vực Tây Bắc Bắc Bộ ghi nhận mưa rào và dông cục bộ vào đêm qua và sáng sớm nay (14/6), một hình thái mưa lớn trên phạm vi rộng đang chuẩn bị đổ bộ và kéo dài trong nhiều ngày tới, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa lớn diện rộng
Ảnh minh họa.

Lộ trình của đợt thiên tai này được cơ quan khí tượng phân kỳ rất cụ thể. Giai đoạn mở màn sẽ diễn ra từ chiều tối ngày 14/6 đến hết đêm 15/6, tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 40–90mm, có nơi bùng phát đỉnh điểm trên 150mm. Cơ quan chức năng đặc biệt phát đi cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện những trận mưa có cường độ cực lớn, vượt ngưỡng 100mm chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ. Mưa lớn không dừng lại ở đó mà sẽ tiếp diễn sang ngày và đêm 16/6 tại vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có điểm mưa rất to trên 100mm. Các chuyên gia lưu ý, đợt mưa dông dồn dập này rất dễ kích hoạt tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng rủi ro lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất đá trên các sườn dốc.

Hà Nội và các vùng đồng bằng chuyển mưa giải nhiệt sau đỉnh điểm nắng nóng

Trước khi đón mưa, trong ngày 14/6, khu vực trung du và đồng bằng Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, vẫn phải chịu đựng một ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với mức nhiệt chạm ngưỡng 35–37°C, có nơi vượt quá 37°C. Phía Tây Bắc Bộ chịu mức nhiệt dễ chịu hơn từ 32–35°C, có nơi trên 35°C.

Tuy nhiên, cục cục diện thời tiết sẽ đảo chiều nhanh chóng từ chiều tối và đêm 14/6. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ chuyển mây, đón mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa dao động 10–30mm, cục bộ có nơi hứng chịu mưa to trên 80mm. Trong khi nhiệt độ ban ngày ở mức cao, việc xuất hiện mưa dông đột ngột vào ban đêm (khi nhiệt độ hạ xuống còn 26–29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C) sẽ tiềm ẩn nguy cơ cực cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết phân hóa tại miền Trung và phía Nam

Trái ngược với xu thế chuyển mưa ở miền Bắc, dải đất miền Trung trong ngày và đêm nay vẫn nằm trọn trong vùng bao vây của nắng nóng đỉnh điểm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến từ 36–38°C, có nơi vượt ngưỡng 38°C; chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi dưới tác động của gió tây nam cấp 2–3, nhiệt độ thấp nhất từ 26–29°C. Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, sự phân hóa diễn ra rõ rệt giữa hai đầu Nam - Bắc. Phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt 36–38°C, có nơi trên 38°C; trong khi phía Nam duy trì mức nhiệt dịu hơn từ 32–35°C. Toàn vùng phổ biến có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối và đêm, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả TP. Hồ Chí Minh) chịu hình thái thời tiết có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Do ảnh hưởng của gió tây nam cấp 2–3, vào khoảng thời gian chiều tối và tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên diện rộng với lượng mưa từ 10–30mm, cục bộ có điểm ghi nhận mưa to vượt mức 60mm. Nhiệt độ tại Cao nguyên Trung Bộ duy trì mức mát mẻ từ 20–23°C vào ban đêm và 30–33°C vào ban ngày. Trong khi đó, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh có mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 32–35°C (riêng TP. Hồ Chí Minh là 33–35°C) và hạ xuống 25–28°C vào đêm muộn. Cơ quan khí tượng lưu ý người dân các tỉnh phía Nam cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh thường đi kèm trong các cơn dông chiều tối.

PV (SHTT)