Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ Bắc Bộ giảm mạnh, gây mưa lớn diện rộng và đặt 7 tỉnh miền núi vào trạng thái báo động lũ quét, sạt lở.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, một đợt không khí lạnh đã chính thức ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, cùng với một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sự xuất hiện của khối khí lạnh này đã dập tắt cái nóng trước đó, làm nền nhiệt độ giảm mạnh từ 7 đến 10°C.

09-1780969779-mien-bac-don-khong-khi-lanh-giam-sau-10c-va-canh-bao-lu-quet-tai-7-tinh
Mưa lớn nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở. Ảnh minh hoạ: VTC.

Trong ngày hôm nay (9/6), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng đến các địa điểm khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền ghi nhận gió đông bắc mạnh cấp 2-3, riêng vùng ven biển duy trì cấp 3. Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết chuyển mát mẻ rõ rệt với mức nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng 22-25°C, riêng các khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi giảm sâu xuống dưới 21°C.

Do chịu tác động trực tiếp từ hình thái thời tiết này, khu vực Tây Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An duy trì tình trạng mưa vừa, mưa to và dông từ sáng sớm đến đêm 9/6. Lượng mưa tại đây ước tính đạt từ 30-60mm, cục bộ có những nơi mưa đặc biệt to vượt trên 100mm. Trong khi đó, tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Hải Phòng, thời gian mưa kèm dông kéo dài từ nay đến trưa ngày 9/6 với lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Riêng tại thủ đô Hà Nội, trời đổ mưa rào và dông vào buổi sáng, duy trì không khí mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất từ 23-25°C. Từ ngày 10/6, đợt mưa lớn tại Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ bắt đầu xu hướng giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra mưa với cường độ lớn, khi lượng mưa có thể trút xuống trên 80mm chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ. Mối đe dọa lớn nhất hiện tại tập trung ở 7 tỉnh bao gồm: Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Trong vòng 6 giờ tới, các địa phương này đang đối mặt với nguy cơ cực kỳ cao về lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc.

09-1780969779-mien-bac-don-khong-khi-lanh-giam-sau-10c-va-canh-bao-lu-quet-tai-7-tinh
Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới. Nguồn: NCHMF.

Không chỉ dừng lại ở miền Bắc, vào chiều và tối 9/6, thời tiết xấu cũng lan rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, xuống tới khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dưới dạng mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa tại các vùng này phổ biến từ 10-30mm, có nơi ghi nhận mưa to trên 70mm. Cơ quan chức năng lưu ý, hiện tượng mưa dông có thể đi kèm các loại hình thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây thiệt hại trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, các công trình giao thông cũng như cơ sở hạ tầng, đồng thời gây ngập úng diện rộng tại các vùng trũng thấp.

Tình hình thời tiết trên biển cũng diễn biến phức tạp dưới tác động của không khí lạnh. Tại vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc duy trì ở mức cấp 4-5, vào buổi sáng có lúc tăng mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển dâng cao từ 1,5m đến 2,5m khiến biển động mạnh. Tình trạng gió mạnh, sóng lớn này được cảnh báo có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hình thức khai thác khác trên biển.

QT (SHTT)