Ngày 9/6, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có sự thay đổi đáng chú ý khi miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng dưới tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp. Trong khi đó, nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chấm dứt, còn khu vực miền Trung cũng bắt đầu giảm nhiệt trong những ngày tới.

Theo dự báo, từ đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa to đến rất to kèm giông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 80-160mm, một số nơi có thể vượt 250mm. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa đến mưa to xuất hiện trên diện rộng với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Không chỉ khu vực miền núi, vùng đồng bằng Bắc Bộ và TP Hải Phòng cũng ghi nhận mưa vừa, mưa to và giông từ đêm 8/6 đến sáng 9/6. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, tuy nhiên một số điểm có thể xuất hiện mưa rất to với lượng mưa vượt 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra các trận mưa có cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Trong thời gian có giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, thời tiết trong ngày 9/6 chuyển biến rõ rệt khi mưa rào và giông xuất hiện, giúp nền nhiệt giảm đáng kể so với những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo không vượt quá ngưỡng 30 độ C, mang lại cảm giác mát mẻ hơn cho người dân Thủ đô.

09-1780965441-du-bao-thoi-tiet-96-mien-bac-don-dot-mua-lon-dien-rong-ha-noi-ha-nhiet-con-khoang-30-do-c
Miền Bắc đến Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa lớn. Ảnh minh họa: Internet

Theo dự báo, từ ngày 10/6, mưa lớn tại khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ cùng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có xu hướng giảm dần.

Ở khu vực miền Trung, trong ngày 9/6, nắng nóng vẫn duy trì tại các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C, trong khi độ ẩm thấp nhất dao động từ 55-60%.

Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã kết thúc. Dự kiến từ ngày 10/6, nắng nóng trên diện rộng tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng sẽ chấm dứt.

Bên cạnh đó, trong chiều và tối 9/6, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, nhưng một số nơi có thể ghi nhận mưa lớn trên 70mm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Dự báo thời tiết ngày 9/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và giông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển mát. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và giông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển mát. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PN (SHTT)