Xã hội

Miền Bắc hạ nhiệt, miền Trung nắng nóng hết tháng 6

Vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào và giông ở miền Bắc sẽ kéo nền nhiệt giảm từ ngày mai, diện nắng nóng được thu hẹp.

Hai ngày qua, chịu ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, miền Bắc xuất hiện nắng nóng (nhiệt độ cao nhất từ 35 độ trở lên). Hà Nội là tâm nóng với nhiệt độ cao nhất lên 37,5. 

Một số tỉnh như Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hương Khê, Phú Yên cũng nắng nóng trên 37 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 mét và có mái che, nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn khoảng 3-4 độ. 

Hôm nay, nắng nóng vẫn xảy ra ở miền Bắc, nhưng không gắt, cao nhất 35-37 độ. Nguyên nhân là có vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m khiến trời nhiều mây. 

Miền Bắc hạ nhiệt, miền Trung nắng nóng hết tháng 6
Hôm nay, Hà Nội tiếp tục có nắng nóng 35-37 độ. Ảnh: Ngọc Thành

Từ mai, miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung kéo dài đến hết tháng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối và đêm nay, vùng hội tụ gió sẽ gây mưa giông ở vùng núi phía Bắc làm hiệu ứng gió phơn giảm đi.

Ngày mai 22/6, diện nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp, chỉ còn ở trung du và vùng đồng bằng. Hà Nội ngày mai còn nóng 36 độ C. Đến đêm mai, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh, miền Bắc có mưa rào và giông diện rộng.

Với miền Trung, do tiếp tục chịu tác động của hiệu ứng gió phơn, hôm nay các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên 36-38 độ C. Dự báo, gió phơn sẽ còn tồn tại khá lâu nên từ nay đến hết tháng 6, miền Trung duy trì nắng nóng, nhiệt độ 36-38.

Bắt đầu từ 18/6, dự báo duy trì hết ngày mai, đây sẽ là đợt nắng nóng dài nhất ở miền Bắc từ đầu năm. 4 đợt trước chỉ duy trì 2-4 ngày, mức nhiệt cao nhất ghi nhận ở Hà Nội xấp xỉ 39 độ vào ngày 7/5. 

Tháng 6-7 là cao điểm mùa nắng nóng

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), năm nay nắng nóng xuất hiện muộn do đầu tháng 5 điều kiện khí quyển đại dương vẫn ở pha La Nina (mưa bão nhiều), nhiệt độ trung bình thấp hơn bình thường.

Giữa tháng 5, hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái trung tính nên cơ quan khí tượng dự báo các đợt nắng nóng sẽ không kéo dài. Mỗi đợt ở miền Bắc chỉ 4-6 ngày, ít khả năng xảy ra đợt dài 8 ngày. Ở miền Trung, mỗi đợt sẽ dài 6-8 ngày, ít khả năng nắng nóng trên 10 ngày.

Theo ông Lâm, tháng 6 và 7 sẽ là cao điểm mùa nắng nóng. Tuy nhiên, mức nhiệt cao nhất năm nay khó vượt ngưỡng năm ngoái (ngày 4/6/2017, Hà Nội nóng trên 42 độ C). Dự báo Bắc Bộ khoảng 38-39, vùng núi như Sơn La, Hòa Bình và những nơi có hiệu ứng đô thị như Hà Nội, có thể nóng 39-40 độ C. Tại miền Trung, một số nơi có thể đạt 41-42 độ C.

Theo Dương Tâm (VnExpress.net)