Xã hội

Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh dồn dập trong cuối tháng 3, nhiệt độ giảm sâu

Khoảng đêm 22 và ngày 23/3 Bắc Bộ sẽ đón bộ phận khí lạnh mạnh tràn xuống gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt giảm rõ rệt. Sau đó, các đợt không khí lạnh tiếp theo có khả năng tăng cường vào cuối tháng 3.

Theo nhận định từ TTKTTV Quốc gia, khoảng đêm 22 và ngày 23/3 Bắc Bộ sẽ đón bộ phận khí lạnh mạnh tràn xuống gây mưa rào và dông rải rác. Mưa to nhất sẽ tập trung ở khu vực Tây Bắc, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.

Khu vực đồng bằng có mưa (nhưng không to) và nhiệt giảm rõ rệt trong ngày 23/3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, vùng núi 14-16 độ; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Sau đó, các đợt không khí lạnh tiếp theo có khả năng tăng cường vào ngày 26/3 và 31/3.

Tuy nhiên, phải đến tuần sau, KKL mới ảnh hưởng. Trước khi thời tiết chuyển mưa lạnh thì từ nay đến 22/3, Bắc Bộ sẽ giảm mây, có nắng và tăng nhiệt.

Phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ xuất hiện những điểm nắng nóng > 35 độ, còn lại nhiệt độ phổ biến 30-33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Sau đó từ đêm 22 đến ngày 23/3, không khí lạnh sẽ di chuyển xuống và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh dồn dập trong cuối tháng 3, nhiệt độ giảm sâu
Ảnh minh họa


Dự báo thời tiết trên cả nước trong 10 ngày tới:

1. Phía Tây Bắc Bộ

Từ chiều ngày 22-25/3, có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm 22 và 23/3 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét.

Từ ngày 26-27/3, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày 26/3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

2. Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 19-22/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ chiều ngày 22-25/3, có mưa, mưa rào rải rác; riêng đêm 22 và 23/03 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét.

Từ ngày 26-27/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

3. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 23-24/3, có mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung vào chiều tối và tối). Phía Bắc đêm trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 25-27/03 có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm trời lạnh.

4. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 19-27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

5. Tây Nguyên

Từ đêm 17-27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng các ngày 18/3, ngày 21/3 và ngày 23/3 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

6. Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 19-27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ ngày 18/3 và ngày 21-23/3 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

7. Khu vực Hà Nội

Từ ngày 19-22/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Từ chiều ngày 22-25/3, có mưa, mưa rào; riêng đêm 22 và 23/3 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét.

Từ ngày 26-27/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Năm 2022, nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn

Nhận định về tình hình thời tiết năm 2022, TS.Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết trên báo VTC News, năm nay, nhiệt độ trung bình các tháng đầu và giữa năm có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Các tháng cuối năm nhiệt độ có xu hướng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

Theo ông Lâm, trong năm 2022, nắng nóng khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình và có khả năng không gay gắt cũng như không kéo dài.

"Thông thường có thể cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ có những đợt nắng nóng đầu tiên ở khu vực Nam Bộ và sau đó là Tây Bắc Bộ, nhưng năm nay chúng tôi nhận định có thể nắng nóng sẽ đến muộn hơn", ông Lâm nói.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-19-3-mien-bac-van-sang-suong-mu-trua-nang-dem-lanh-823858.html