Nhiều khu vực miền Bắc, bao gồm Hà Nội, đang trải qua hiện tượng nồm ẩm bất thường, vốn chỉ xuất hiện sau Tết Nguyên đán.

Trong vài ngày gần đây, người dân tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và nhiều tỉnh miền Bắc khác đang phải chịu đựng kiểu thời tiết nồm ẩm trái mùa. Hiện tượng này, với đặc trưng là mưa nhỏ rả rích, độ ẩm không khí rất cao (trên 80%), khiến sàn nhà, tường và đồ đạc bị đọng nước, gây ẩm mốc và khó chịu.

Điều đáng nói là nồm ẩm thường chỉ xuất hiện vào cuối mùa Đông hoặc mùa Xuân (sau Tết Nguyên đán), việc nó xảy ra ngay vào đầu Đông năm nay là một điều bất thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của hiện tượng này là sự kết hợp của hai yếu tố. Thứ nhất, khối không khí lạnh vừa qua đã suy yếu và dịch chuyển lệch ra phía Đông. Thứ hai, cùng lúc đó, gió Đông Nam từ biển lại lấn vào đất liền, mang theo một lượng lớn hơi ẩm.

Khi khối không khí ấm và ẩm này di chuyển vào đất liền, nó gặp các bề mặt lạnh (như sàn nhà, tường), gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước, dẫn đến nồm ẩm.

Dự báo, trạng thái thời tiết khó chịu này sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày 11/11.

Sau đó, vào khoảng ngày 13 đến 14/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới được tăng cường. Đợt lạnh này sẽ khiến trời chuyển rét vào đêm và sáng, đồng thời chấm dứt tình trạng nồm ẩm hiện tại.

Các chuyên gia cũng nhận định, bên cạnh các nguyên nhân trực tiếp, tác động của biến đổi khí hậu cũng đang khiến các hình thái thời tiết ngày càng trở nên thất thường hơn.

TN (SHTT)